Đắk Lắk:

Mua hơn 700kg thịt heo thối từ Bình Định về Đắk Lắk tiêu thụ

(Dân trí) - Sau khi bị phát hiện, tài xế lái xe tải khai nhận đã mua số thịt heo không rõ nguồn gốc và đang bốc mùi hôi thối với giá 50.000 đồng/kg để bán lại cho các quán nhậu kiếm lời.

Sáng 28/11, ông Nguyễn Đào Chí - Chi cục phó Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt 17 triệu đồng đối với một trường hợp vận chuyển hơn 700kg thịt heo không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng kiểm tra số thịt heo không rõ nguồn gốc
Cơ quan chức năng kiểm tra số thịt heo không rõ nguồn gốc

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 26/11, trên QL 26 đoạn qua huyện Ea Kar, Đội quản lý thị trường cơ động thuộc Chi cục quản lý thị trường đã phát hiện chiếc xe tải do tài xế Cao Thế Long (33 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk) điều khiển lưu thông từ Đà Nẵng về Đắk Lắk và đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tại đây, Đội quản lý thị trường đã phát hiện trên thùng xe tải có chở theo nhiều thùng xốp bên trong là thịt heo không rõ nguồn gốc và đang bốc mùi hôi thối với số lượng hơn 700kg.

Qua làm việc, tài xế Long khai nhận đã mua số thịt heo này từ tỉnh Bình Định với giá 50.000 đồng/kg để đem về Đắk Lắk bán lại cho các quán nhậu, các gia đình có tổ chức đám tiệc nhằm kiếm lời.

Sau khi tiến hành xử phạt hành chính tài xế, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt trên.

Thúy Diễm