Mưa bất thường, trẻ nhập viện vì sốt xuất huyết tăng

(Dân trí) - Trong bốn ngày qua, số trẻ mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH) nhập viện Nhi đồng 1 tăng gấp đôi so với những ngày trước đó; đã có 53 trẻ em và 96 người lớn mắc bệnh SXH nhập viện. Nguyên nhân chính là do những cơn mưa bất thường.

 

Mưa bất thường, trẻ nhập viện vì sốt xuất huyết tăng - 1

Khu xét nghiệm bệnh viện Nhi đồng 1 đông nghẹt người
 

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, trung bình mỗi ngày khoa SXH Bệnh viện Nhi Đồng 1 có khoảng 60 trẻ bị SXH nằm điều trị, 75% số ca bệnh là ở TPHCM, trong đó có một cháu bé ở TPHCM đã tử vong. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, tuần qua có khoảng 150 người phải nhập viện (tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái).

 

Theo bác sĩ Lê Bích Liên, Trưởng khoa Sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, dù chưa vào mùa mưa nhưng những cơn mưa bất thường đầu mùa cũng khiến muỗi và loăng quăng phát triển là nguy cơ của dịch sốt xuất huyết, người dân nên chú ý và đặc biệt phòng bệnh với trẻ nhỏ.

 

Trước đó, nhằm đón đầu ngăn chặn dịch SXH có khả năng bùng phát trong thời gian mùa mưa tới tại các tỉnh phía Nam, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế đã có cuộc họp cùng đại diện ngành y tế các tỉnh phía Nam nhằm triển khai Dự án quốc gia phòng chống dịch SXH.

 

Theo đại diện Cục Y tế dự phòng, dịch SXH bùng phát trong các năm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

 

Năm 2009, Bộ Y tế đã có Dự án quốc gia phòng chống SXH triển khai cho các tỉnh thành trong cả nước với kinh phí hơn 91 tỷ đồng. Với dự án này, Bộ Y tế đưa ra mục tiêu là trong năm 2009 phải giảm 10% tỷ lệ người mắc và chết do SXH so với mức trung bình giai đoạn 2003 - 2007.
 

Chủng vi rút số xuất huyết có nhiều biến đổi

 

Đặc điểm của sốt xuất huyết (SXH) năm 2008 là số người lớn mắc SXH tăng cao (1.300 bệnh nhân người lớn/6.817 số ca SXH - trong khi năm 2007 là 2.546 ca) và có tới 2 ca tử vong ngay trong giai đoạn bệnh ít nguy hiểm nhất.

 

Theo một nghiên cứu của bệnh viện Bệnh nhiệt đời tại TPHCM cho thấy, tỉ lệ nhiễm SXH ở người lớn tập trung vào các đối tượng nhập cư từ miền Bắc vào (từ 70 - 80%) và số người nhập cư thường tập trung ở các quận dân nhập cư đông như quận 2, quận 7, quận Tân Phú…

 

TS BS Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, đưa ra 2 giả thuyết: có thể tuýp vi rút SXH biến đổi, thậm chí đã xuất hiện tuýp vi rút mới. Đối với dân nhập cư từ miền Bắc, cơ thể không có được sự miễn dịch đủ mạnh với SXH.

 

 

“Trong những năm gần đây, bệnh không chỉ bùng phát theo mùa (mùa mưa) mà nay, thời điểm nào cũng có người nhập viện vì SXH”, TS BS Trần Tịnh Hiền nhận xét.

 

Mới đầu mùa mưa nhưng số ca nhiễm SXH ở người lớn tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đang tăng cao. Tại Khoa Nhiễm D, mỗi ngày có từ 20 - 30 bệnh nhân nhập viện, cao điểm lên đến 50 người khiến 2 bệnh nhân phải nằm chung một giường (64 bệnh nhân/30 giường).

 

Còn ở Khoa Nhiễm C, nơi điều trị SXH nữ, cũng xảy ra tình trạng tương tự. Với lượng bệnh SXH nhập viện từ 50 - 60 ca mỗi ngày khiến nhiều bệnh nhân đã phải nằm ngoài hành lang.

 

“Người lớn tuổi nào cũng có thể mắc SXH. Trước đây, chỉ những thanh niên từ 18 - 25 tuổi mới mắc nhưng nay, những người trong độ tuổi 50 tuổi, thậm chí 70 tuổi cũng cũng nhập viện vì SXH!”, BS Trần Tịnh Hiền báo động.
 
Ngọc Thanh

 

Trung Kiên

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ