Một xã có 15 người nhập viện vì tiêu chảy cấp nguy hiểm

Sáng ngày 8/11, tại thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang ( Nghi Xuân – Hà Tĩnh) 15 người đã phải nhập viện vì nghi tiêu chảy cấp. Triệu chứng ban đầu cho thấy các bệnh nhân đều trong tình trạng đau bụng, nôn, tiêu chảy, phân nhầy mùi, có màu hồng.

Trong số các bệnh nhân nhập viện thì có 4 trường hợp được đánh giá là khá nặng trong đó có cụ bà Nguyễn Thị Năm 75 tuổi đang phải truyền dịch và đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ của bác sỹ.  

 

Ngay sau sự việc xảy ra, đội đặc nhiệm phòng chống dịch của huyện đã kịp thời kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm và phải trong vài ngày tới mới có kết quả chính xác đây có phải là bệnh tiêu chảy cấp hay chỉ là tiêu chảy thông thường.

 

Xã Xuân Giang là địa phương liền kề với tỉnh Nghệ An, nơi đã xảy ra dịch bệnh tiêu chảy cấp. Tập quán sinh hoạt của người dân nơi đây cũng hết sức tuỳ tiện. 

 

Trước tình hình trên cùng với việc khuyến cáo, ngành Y tế Hà Tĩnh đã cấp cho huyện Nghi Xuân 14.000 gói orizol, 50kg cloramin B, 30.000 viên sát khuẩn. Tại thôn Hồng Nhất đội phòng dịch huyện cũng đã phun 40kg cloraminB, rải 200kg vôi bột tiêu độc khử trùng cho 200 hộ gia đình.

 

Theo Hồng Quân

VTC