Một trong bốn bé gái sinh non phải phẫu thuật cắt ruột

(Dân trí) - Sốt cao, bụng chướng lớn, tiêu chảy liên tục… bé Minh Hạnh phải chuyển gấp lên bệnh viện Nhi Đồng 1. Qua thăm khám bác sĩ phát hiện, một đoạn ruột của bé quá mỏng không hấp thu được thức ăn, có nguy cơ bị vỡ, cuộc phẫu thuật cấp cứu được tiến hành.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 20/6 tại bệnh viện Từ Dũ, sản phụ Trần Thị Tình (31 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp) đã sinh hạ cùng lúc 4 bé gái khi thai kỳ mới được 32 tuần tuổi. Đây là trường hợp mang thai tự nhiên rất hiếm gặp. Do sinh non nên cả 4 bé đều đối mặt với các nguy cơ về vận động, tâm sinh lý, các bệnh lý về mắt, tai, tiêu hóa…
 
Cả 4 bé gái đều gặp phải chứng bệnh về hô hấp
Cả 4 bé gái đều gặp phải chứng bệnh về hô hấp

Sau khi thực hiện thành công cuộc mổ mắt ngăn chặn bệnh lý võng mạc tại bệnh viện Nhi Đồng 1, hai bé Minh Việt và Minh Nam được xuất viện về chăm sóc tại gia đình. Khi tình trạng bệnh về mắt cơ bản được khắc phục thì các bé tiếp tục phải đương đầu với các chứng bệnh mới không kém phần nguy hiểm là bệnh viêm phổi và tiêu hóa.

Anh Trần Hữu Đồng, bố của các bé, cho biết: “Gần nửa tháng sau ngày rời bệnh viện Nhi Đồng 1, bé Minh Việt và bé Minh Nam bắt đầu xuất hiện các triệu chứng thở khò khè, khúc khoắc ho, sốt, bỏ bú. Tôi đưa các con đến phòng mạch tại địa phương thăm khám và điều trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Ít ngày sau tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở hai bé Minh Hạnh và Minh Phúc”.
 
Bé Minh Hạnh đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột
Bé Minh Hạnh đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột

Vợ chồng anh Đồng chuyển các con đến bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp thăm khám. Tại đây, bác sĩ cho biết các bé đều bị viêm phổi cấp và yêu cầu gia đình cho 4 bé nhập viện để theo dõi điều trị. Từ ngày 30/8 bệnh tình của bé Minh Hạnh có biểu hiện chuyển nặng và phức tạp khác với các chị em của mình chỉ bị ho và sốt nhẹ, bé Minh Hạnh sốt cao kèm theo tiêu chảy liên tục, bụng chướng lớn. Một ngày sau bé được theo dõi và điều trị tích cực tại bệnh viện Sa Đéc nhưng bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà còn có biểu hiện nặng thêm.

Ngay trong đêm 31/8 bé được chuyển cấp cứu lên bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM. Tại đây, qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ kết luận hệ tiêu hóa của bé gặp vấn đề vì một đoạn ruột quá mỏng không thể hấp thu thức ăn và có nguy cơ bị hoại tử dẫn đến vỡ nếu không can thiệp kịp thời. Ca mổ cấp cứu cho bé nhanh chóng diễn ra, bác sĩ đã cắt bỏ phần ruột quá mỏng và nối ruột thành công cho bé. Hiện bé Minh Hạnh đã được chuyển ra phòng hồi sức và đang được theo dõi tích cực.

Vân Sơn