Một trẻ viêm ruột thừa suýt chết vì gia đình chủ quan

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) vừa cấp cứu kịp thời cho bệnh nhi Hoàng Thị Thanh T. (11 tuổi, ngụ tại Đồng Hới), bị viêm ruột thừa, nhập viện trong tình trạng sốt cao, bụng trướng, co giật, la hét, nói sảng, hơi thở yếu.

Kết quả thăm khám cho thấy bé T. bị nhiễm trùng - nhiễm độc, áp xe ruột thừa. Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu, dẫn lưu ổ mủ, lấy ra tổ chức hoại tử.

 

Theo bệnh án, bé T. có triệu chứng viêm ruột thừa từ bảy ngày trước nhưng do chủ quan, gia đình bé đã nghĩ bệnh sẽ tự khỏi và không đưa bé đi điều trị. Mãi đến khi bé T. có biểu hiện sốt cao, co giật thì người nhà mới đưa bé nhập viện.

 

Theo cảnh báo của bác sĩ điều trị, viêm ruột thừa nếu nhập viện muộn sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong, do ruột thừa viêm lâu mưng mủ, vỡ ra làm nhiễm trùng.

 

Theo Minh Thy

SGTT