Đồng Nai:

Một trẻ sơ sinh tử vong do bác sĩ nhận định chậm?

(Dân trí) - Đại diện Sở Y tế Đồng Nai cho rằng, bác sĩ đã làm đúng quy trình chuyên môn, tuy nhiên, do chưa nhận định kịp thời tình trạng suy tim thai để có hướng xử lý nhanh nhất dẫn đến cái chết của bé sơ sinh.

Ngày 9/7, Bác sĩ Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, cho biết, buổi họp hội đồng chuyên môn vừa qua xác định, nguyên nhân mà bé sơ sinh, con của sản phụ Trần Thị Tỏ (29 tuổi, ấp 5, xã La Ngà, huyện Định Quán) tử vong là do bác sĩ chưa nhận định kịp thời tình trạng suy tim thai để có hướng xử trí nhanh nhất. Còn về quy trình chuyên môn, bệnh viện đã đảm bảo đúng hồ sơ bệnh án của Bộ Y tế.

Trước đó, gia đình sản phụ Trần Thị Tỏ phản ánh, khoảng 5h10 sáng 11/6, thấy chị Tỏ có dấu hiệu sinh, gia đình đã đưa chị Tỏ vào bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, tại đây, chị Tỏ được một bác sĩ thăm khám và thông báo cho gia đình biết nhịp tim của thai nhi, sức khỏe của sản phụ bình thường và có thể sinh thường. Sau đó khoảng gần 1 tiếng, cổ tử cung của chị Tỏ mở rộng, ra ối, các bác sĩ đã đưa chị Tỏ vào phòng sinh.

Đến khoảng 10h cùng ngày, một y tá thông báo cho gia đình sản phụ biết chị Tỏ đã sinh một bé gái nặng 3,7kg nhưng cháu bé sức khỏe đang nguy kịch do ngạt nước ối, các bác sĩ đang thực hiện các biện pháp hồi sức. Ít phút sau đó, gia đình được thông báo cháu bé đã tử vong.

Theo hồ sơ bệnh án, sản phụ Tỏ nhập viện trong tình trạng ối vỡ. Lúc này, bác sĩ trực thăm khám thấy tử cung mở 7 phân, tiên lượng có thể đẻ thường nên cho sản phụ nằm chờ sinh. Sản phụ Tỏ được sắp xếp giường nằm để chờ sinh thường. Đến gần 8h cùng ngày, kíp trực do BS Lê Nguyễn Linh phụ trách tiếp nhận bàn giao đã đặt máy theo dõi tử cung và tim thai.

Khi vào phòng sinh thì đầu thai nhi thò ra ngoài và bác sĩ đã dùng máy hỗ trợ để hút trẻ ra ngoài. Tuy nhiên, bé đã tử vong sau đó.

Vĩnh Thủy