TPHCM:

Một trẻ sơ sinh mắc bệnh tiểu đường hiếm gặp

(Dân trí) - Một trẻ sơ sinh 8 ngày tuổi vừa nhập viện Nhi Đồng 1 với các triệu chứng, da nhăn nheo, li bì, bú kém, nhẹ cân so với tuổi thai (2,1kg). Sau khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ cho biết cháu đã bị mắc phải một loại bệnh tiểu đường rất hiếm gặp.

Theo bác sĩ Đức Tri, Bệnh viện Nhi Đồng 1: Tiểu đường ở trẻ sơ sinh là một bệnh hiếm gặp, tần suất từ 1/300 - 1/500 ngàn trẻ sơ sinh. Có hai dạng là tiểu đường thoáng qua và tiểu đường kéo dài. Tần suất trẻ bị tiểu đường kéo dài còn thấp hơn nhiều, ít hơn một nửa tổng số bệnh nhân sơ sinh tiểu đường.

  

Trường hợp của cháu bé 8 ngày tuổi này đã nhập viện trong trạng thái tăng đường huyết nặng, toan chuyển hóa, xuất hiện đường niệu và insulin máu lúc đường huyết cao chỉ 1,16 microU/ml.

 

Dù đường huyết của cháu bé cao nhưng tế bào không sử dụng được đường do thiếu insulin, kết quả là làm tăng đường huyết, xuất hiện đường niệu, toan chuyển hóa, rối loạn nước, điện giải, hôn mê nhiễm keton acid. Nếu không được chữa trị kịp thời có thể cháu sẽ tử vong. Nếu tình trạng đường huyết của cháu bé không ổn định sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển về sau này với các biến chứng ở các cơ quan đặc biệt là hệ thần kinh và tim mạch.

  

Việc kiểm soát đường huyết ở cháu bé 8 ngày tuổi này rất khó khăn do trẻ bú nhiều lần trong ngày (ít nhất 8 lần) và sau mỗi lần bú là đường huyết tăng. Các bác sĩ đã phải truyền insulin liều dùng cho trẻ em sơ sinh và thực hiện truyền liên tục. Sau 23 ngày nằm điều trị tại khu chuyên sâu Sơ Sinh - BV Nhi Đồng 1, tình trạng đường huyết của cháu bé đã được kiểm soát.

 

Tuy nhiên, cháu bé này phải dùng Insulin kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí suốt đời nếu tụy tạng cháu không tự sản xuất insulin. Cháu cần được dõi lâu dài về đường huyết, sự phát triển, chế độ ăn và các biến chứng do tăng đường huyết.

 

Đây là trường hợp tiểu đường xuất hiện ở trẻ sơ sinh có độ tuổi nhỏ nhất.

 

Vân Sơn