Một trẻ siêu béo phì nặng 102kg

Ngày 17/8, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, lần đầu tiên BV tiếp nhận một trường hợp trẻ thuộc nhóm siêu béo phì nặng 102kg, cao 120cm đối với bệnh nhân Châu Văn Sang 9 tuổi (tạm trú tại phường Tân Quy Đông quận 7).

Khi nhập viện, do trọng lượng cơ thể quá nặng nên cháu Sang không thể tự di chuyển được, phải có 3 người khiêng. Các bác sĩ đã làm hàng loạt xét nghiệm về chuyển hóa, nội tiết và chụp CT để tầm soát các khối u gây bệnh béo phì nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.

 

BV Nhi đồng 1 TPHCM phải hội chẩn chuyên môn qua internet với các chuyên gia từ Anh, Mỹ và Hà Lan, bước đầu xác định Sang mắc hội chứng Prader - Willi (một bệnh lý rối loạn nhiễm sắc thể gây khiếm khuyết một số gen nằm trên nhánh dài của nhiễm sắc thể số 15).

 

Hiện nay, sau hai tuần chẩn đoán và điều trị, sức khỏe của Sang được cải thiện và có thể tự di chuyển một đoạn ngắn. Với sự hỗ trợ của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em TPHCM, BV Nhi đồng 1 đã chế tạo và tặng cho Sang một chiếc xe đẩy chuyên dụng.

 

Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn phải theo dõi sát nhằm ngăn chặn kịp thời các biến chứng của bệnh béo phì như tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn lipid máu và đặc biệt là cơn ngưng thở trong lúc ngủ trước khi tiến hành giảm 10% trọng lượng cơ thể của Sang.

 

Theo TR.NG

Sài Gòn giải phóng