Một trẻ nhỏ được phẫu thuật chuyển giới tính

Các phẫu thuật viên khoa Ngoại Nhi - Cấp cứu Bụng, Bệnh viện TƯ Huế vừa cho biết đã phẫu thuật chuyển giới tính thành công cho một bệnh nhi 7 tuổi vào ngày 2/1/2008. Hiện cháu P. đã hồi phục tốt sức khoẻ, có thể ăn uống trở lại bình thường.

Bệnh nhi là cháu N.B.P. ở Quãng Ngãi, được Bệnh viện Quảng Ngãi chuyển đến BV TƯ Huế với chẩn đoán cường thượng thận bẩm sinh.

 

Sau khi được điều trị ổn định về nội tiết, cháu P. đã được các phẫu thuật viên của bệnh viện phẫu thuật với chẩn đoán: Cường thượng thận bẩm sinh - nam hóa cơ quan sinh dục ngoài , Prader độ 4.

 

Công tác chuẩn bị, chăm sóc  trước, trong và sau mổ được thực hiện theo phác đồ điều trị của các bác sĩ chuyên điều trị nội tiết nhi khoa. Ca phẫu thuật được hoàn tất sau 3 giờ với các phần việc chính là tạo hình âm vật, tạo hình âm đạo và tạo hình âm hộ .

 

Được biết, đây là trường hợp đầu tiên ở miền Trung, bệnh nhân có giới tính không rõ ràng đã được phẫu thuật chuyển giới tính và ca mổ thành công tốt đẹp.

 

Theo Xuân Hồng

Người lao động