Italia:

Một trẻ nhỏ bị ngộ độc kẹo cao su

(Dân trí) - Chất kích thích trong kẹo cao su có thể gây nguy hiểm nếu trẻ nhỏ và tuổi teen dùng quá nhiều, các bác sĩ cảnh báo sau khi 1 cậu bé nhập viện vì nhai một lượng lớn kẹo cao su có chứa chất cafein.

Cậu bé người Italia 13 tuổi này đã phải nhập viện sau khi gia đình nhận thấy cậu bé dễ bị kích động và hay tấn công người khác, vốn không phải là tính cách của cậu bé. Cậu bé cũng bị đau bụng, đi tiểu nhiều và bị đau khi đi tiểu, có cảm giác kiến bò trong chân.

 

Các bác sĩ nhận thấy nhịp tim của cậu bé rất nhanh (147 nhịp/phút), thở gấp (25 lần/phút) và huyết áp tăng cao (145/90 mmHg). Xét nghiệm máu cho thấy bình thường và gia đình từ chối làm xét nghiệm các loại thuốc kích thích cấm sử dụng.

 

Cậu bé ở cả đêm trong bệnh viện mà không được điều trị gì và đến sáng hôm sau, chỉ còn 1 biểu hiện bất thường là nhịp tim chậm lại (chỉ còn 40 nhịp/phút). Sau đó, các bác sĩ để ý thấy cậu bé ăn 2 gói kẹo cao su có chứa chất kích thích trong 4 tiếng. 2 gói kẹo này có chứa tổng cộng 320mg cafein, tương đương với hơn 3 tách cà phê loãng.

 

Lúc này, các bác sĩ mới biết là cậu bé bị say cafein.

 

“Cơ thể bệnh nhân có lẽ rất nhạy với cafein nên mới có phản ứng như vậy. Ngoài ra, có thể một số thành phần khác trong kẹo cao su cũng góp phần gây ra biểu hiện say cafein mà cha mẹ cậu bé đã phát hiện được. Như vậy, nguy cơ say cafein ở trẻ nhỏ và tuổi teen là rất cao và cần thiết phải có một cảnh báo về những nguy cơ mà một số đối tượng có thể gặp khi nhai kẹo cao su”, Francesco Natale, công tác tại ĐH Naples và bệnh viện Monaldi (Naples), nơi cậu bé 13 tuổi điều trị, nhấn mạnh.

 

Minh Thu

Theo AP