Một trẻ gặp tai nạn bất ngờ khi nằm võng

Vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tiếp nhận một trường hợp bị chấn thương sọ não lạ.

Bệnh nhân là cháu bé K.D.K, 5 tuổi, người dân tộc Khmer, ngụ tại Cà Mau, nhập viện trong tình trạng hôn mê; vết thương sọ não với dị vật kim khí vẫn còn ở đỉnh giữa trán khi nhập viện.

 

Người nhà của bệnh nhi cho biết: Khi cháu bé đang nằm võng tại nhà thì bị cây gỗ rơi trúng vào đầu. Trên cây gỗ có thanh kim loại dạng bu-loong và vật này đã cắm thẳng vào vùng trán xuyên thẳng vào sọ não của trẻ.

 

Ngay sau khi bị tai nạn, cháu bé vẫn còn tỉnh nhưng rất đau đớn, vật vã và được gia đình chuyển thẳng đến BV Chợ Rẫy.

 

Sau khi nhập viện một ngày thì chuyển sang trạng thái mê man. Mặc dù các bác sĩ hết lòng chữa trị nhưng vì vết thương quá nặng nên cháu bé đã tử vong sau khi nhập viện 3 ngày.

 

Các bác sĩ tại BV Chợ Rẫy khuyến cáo các bậc cha mẹ nên cẩn thận khi cho trẻ nằm võng, nhất là gia đình ở nông thôn xây nhà bằng gỗ quá lâu năm nhưng không được sửa chữa, nâng cấp.

 

Theo N.Phương

Người lao động