Một trẻ chết ngạt trong lúc tắm

Ngày 31/8, bác sĩ Trương Ngọc Dương, bệnh viện 103 (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhi bị chết ngạt do úp mặt vào chậu nước.

Theo lời kể của gia đình bệnh nhi, trong lúc đang tắm cho cháu (9 tháng tuổi, ở Vĩnh Phúc), thấy điện thoại reo, nghĩ cháu đã ngồi vững, hai tay có thể bám chắc vào chậu nên ông ngoại bé N. đã để cháu trong chậu rồi đi lên nhà nghe điện thoại.

 

Do cuộc gọi khá quan trọng nên ông phải nói mất gần năm phút. Sau khi quay lại, ông hết hồn khi thấy cháu đang úp mặt vào chậu nước, lật lên thì bé N. đã tím tái, không thấy hơi thở ở mũi. Mặc dù được đưa liền đến bệnh viện cứu chữa nhưng bé N. vẫn không thể sống lại.

 

Theo SGTT