Một trẻ bị teo cơ mông do tiêm thuốc

Một bệnh nhi 20 tháng tuổi ở Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, bị chai cứng và teo dần mông, do phản ứng phụ khi tiêm thuốc chống phản vệ trong quá trình chữa bệnh viêm phế quản.

Ca bệnh này vừa được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM. Bác sĩ đã lấy ra nhiều mảnh nhỏ, màu trắng, khoảng 0,5cm từ mông cháu bé.

 

Theo bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó khoa Bỏng chấn thương chỉnh hình, những mảnh trắng có khả năng là phần ứ đọng của thuốc corticoid chưa tan hết, dẫn đến xơ teo cơ mông. Sau phẫu thuật, mông bệnh nhi sẽ dần lấy lại hình dáng ban đầu.

 

Người nhà cho biết, cách đây 3 tháng, cháu bé bị viêm phế quản và được tiêm thuốc vào mông trái, tại một cơ sở y tế ở Phan Rang. Sau tiêm, cháu bị phản ứng thuốc nên được tiêm thêm một loại thuốc chống phản vệ. Từ đó, mông trái của cháu teo dần và có biểu hiện chai cứng.

 

Theo VNE