Một trẻ 19 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc trị kiết lỵ

Bệnh viện Nhi TƯ vừa cấp cứu thành công một trường hợp ở Hà Tây bị ngộ độc thuốc chữa lỵ thông thường có chứa axit nalidixic.

Sau khi vớ được lọ thuốc nằm trong tầm tay, cậu bé đã dốc hết lọ thuốc vào miệng rồi trả lọ thuốc lại vào hộp nên gia đình không hay biết gì. Khi bé bị co giật, tím tái, gia đình vội đưa vào bệnh viện cấp cứu.

 

Bé liền được rửa dạ dày, truyền dịch, đặt nội khí quản, cho thở máy. Sau hơn 12 tiếng, bé đã có thể tự thở, tình trạng sức khỏe khá hơn nhưng tri giác chưa tốt và còn sốt cao. Rất may là bé đã được cấp cứu kịp thời. Nếu không, theo các bác sĩ, bé có thể bị phù não, ngừng thở và dẫn đến tử vong.

 

Các bác sĩ khuyến cáo các gia đình có con nhỏ phải nhớ để thuốc men và các hóa chất xa tầm tay của trẻ. Nếu trẻ bị ngộ độc, hãy gây nôn ngay cho trẻ để loại trừ chất độc và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

 

Theo An Vinh

Người lao động

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ