Một thuyền trưởng tàu cá Quảng Ngãi đang mê man trên biển

(Dân trí) - Khi tàu cá QNG 94706 TS đang hành hải tại vị trí tọa độ 14-30N 116-50E thì thuyền trưởng của tàu bị nổi nhọt khắp người, sốt cao, mê man.

Sáng ngày 28/10, Đài Thông tin Duyên hải (TTDH) Đà Nẵng nhận được yêu cầu phối hợp thông tin từ Đà Nẵng MRCC đề nghị trợ giúp thông tin y tế cho một ngư dân bị ốm trên tàu cá QNG 94706 TS.

Ngư dân gặp nạn được cơ quan chức năng đưa vào bờ để điều trị (ảnh minh họa)
Ngư dân gặp nạn được cơ quan chức năng đưa vào bờ để điều trị (ảnh minh họa)

Ông Trần Sỹ, chủ tàu cá QNG 94706 TS cho biết anh Trần Ngọc Quân (sinh năm 1986, thuyền trưởng của tàu) bị nổi nhọt khắp người, sốt cao, mê man khi tàu đang hành hải tại vị trí tọa độ 14-30N 116-50E, cách Quy Nhơn 439 hải lý về phía Đông. Tàu cá QNG 94706 TS đang chạy về Tam Quan, Bình Định để đưa anh Quân vào bệnh viện điều trị.

Đài TTDH Đà Nẵng đã tìm cách liên lạc với tàu cá QNG 94706 TS trên tần số 7903 kHz nhưng không nhận được phản hồi từ tàu. Trao đổi với chủ tàu, ông Sỹ cho biết vì các ngư dân còn lại trên tàu không biết cách sử dụng thiết bị thông tin liên lạc nên chỉ có thể gọi được về nhà trên tần số riêng chứ không thể liên lạc với Hệ thống TTDH.

Hiện hệ thống TTDH Việt Nam tiếp tục theo dõi thông tin về tàu cá QNG 94706 TS và giữ liên lạc với ông Sỹ để thông tin trợ giúp cho tàu.

Khánh Hồng