An Giang:

Một thiếu nữ tử vong vì cúm A/H1N1

(Dân trí) - Chiều ngày 30/10, ông Phạm Văn Bé, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang xác nhận trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 là em L.T.T.H (SN 1992, ở tại Thoại Sơn).

Hằng đang là học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Khuyến, tử vong lúc 20h đêm ngày 29/10.

 

Bệnh nhân khởi phát bệnh với nhiều triệu chứng như sốt cao, khó thở, đau họng, chảy mũi nhưng phải đến khoảng 5 ngày sau, gia đình mới đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Khi nhập viện thì đã trễ, H. bị suy hô hấp nặng và tử vong sau đó. Kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1.

 

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 30/10, ông Phạm Văn Bé, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng An Giang cho biết, hiện An Giang có 5 ca dương tính với cúm A/H1N1 (3 ca từ TPHCM về, 2 ca ở An Giang), trường hợp của em Hằng là ca tử vong đầu tiên.

 

Huỳnh Hải