Bến Tre

Một thanh niên tử vong do nhiễm cúm A/H1N1

(Dân trí) - Ngày 6/7, thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bến Tre cho biết, một nam thanh niên ngụ ấp Vĩnh Hiệp (xã Vĩnh Thành, huyện huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã tử vong do bị nhiễm cúm A/H1N1.

Trước đó, anh Đ.V.Q.(sinh năm 1987) bị sốt, ho, mệt mỏi,… nên đã tự mua thuốc ở hiệu thuốc gần nhà để uống nhưng bệnh không thuyên giảm. Đến ngày 10/6, gia đình đưa anh Q. đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhân Q. được bác sĩ chuẩn đoán nhiễm cúm A/H1N1 và được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới (TP. Hồ Chí Minh) điều trị ngay trong ngày.

Đến ngày 14/6, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh có kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính cúm A/H1N1.

Sau thời gian điều trị, đến ngày 30/6, bệnh nhân Q. tử vong và được chuyển về quê an táng.

Ngành chuyên môn đã giám sát chặt chẽ tình hình bệnh cúm của người dân địa phương và các xã lân cận. Trong gia đình bệnh nhân có 5 người tiếp xúc với bệnh nhân có triệu chứng cúm; khu vực xung quanh nhà bệnh nhân và nhà bệnh nhân tiếp xúc chưa ghi nhận ca bệnh cúm. Hiện ngành chuyên môn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để tránh nguy cơ lan rộng ra cộng đồng.

Trước đó, vào ngày 18/4/2018, bệnh nhân Đ.H.D (66 tuổi, ngụ xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam) cũng chết tại bệnh viện trong tình trạng bị sốt cao, ho, có biểu hiện mệt mỏi... tương tự trường hợp anh Q.

Minh Giang