Quảng Nam:

Một số người dân vùng dịch bạch hầu sợ... tiêm chủng

(Dân trí) - Ngày 5/8, Trung tâm y tế dự phòng Quảng Nam đã có báo cáo về công tác tiêm phòng bệnh bạch hầu ở xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn), nơi vừa xảy ra một số trường hợp tử vong vì bệnh bạch hầu.

Theo đó, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã triển khai tiêm chủng cho người dân trong 6 thôn của xã Phước Lộc, trong đó có 2 thôn 8A và 8B - nơi vừa xảy dịch bệnh bạch hầu đã làm chết 3 người. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm chủng bình quân chỉ đạt trên 97%.

img-2228-01ec6
Cán bộ y tế vào tận thôn, bản để tiêm chủng cho người dân xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn

Trong đó, số trẻ dưới 1 tuổi tiêm Quinvaxem mũi 1 đạt tỉ lệ 75%; số trẻ từ 1-6 tuổi tiêm DPT đạt tỉ lệ 93,45%; nhóm trên 7 tuổi tiêm Td đạt tỉ lệ 97,7%. Đối với 2 thôn 8A và 8B – nời vừa xảy ra dịch bệnh với 3 người tử vong thì tỉ lệ tiêm chủng đạt trên 97%.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Quảng Nam - ông Trần Văn Hoàn - do tập quán của người dân, đặc biệt là một số người dân ở 2 thôn 8A và 8B rất sợ... tiêm chủng, chưa hiểu hết những lợi ích của việc tiêm chủng nên kết quả không như mong muốn dù cán bộ y tế, xã, thôn đã hết sức vận động, tuyên truyền đến người dân.

Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Nam cũng cho biết, vào tháng 8 và tháng 9 đến, Trung tâm cũng sẽ tổ chức hai đợt tiêm chủng nữa cho người dân xã Phước Lộc. Để đợt tiêm chủng lần đến đạt kết quả tốt, Trung tâm y tế dự phòng Quảng Nam sẽ tiếp tục công tác vận động, tuyên truyền để người dân nơi đây hiểu rõ lợi ích của việc tiêm chủng.

Công Bính