Cần Thơ:

Một số bệnh truyền nhiễm có chiều hướng giảm mạnh

(Dân trí) - Đó là nhận định của TT Y tế dự phòng TP Cần Thơ trong Hội thảo “Tổng kết hoạt động năm 2008 và triển khai dự án phòng, chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông năm 2009” chiều 8/5 tại TP Cần Thơ.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ thì giai đoạn 2006-2008, một số bệnh truyền nhiễm nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng như tả, thương hàn, lỵ, số xuất huyết đều có xu hướng giảm.

 

Trong đó, bệnh sốt xuất huyết có tỷ lệ giảm mạnh nhất, năm 2006 có 1.463 ca thì năm 2008 giảm xuống còn 1.235 ca (giảm 24%). Tương tự, trong năm 2008 các loại bệnh khác như: thương hàn, lỵ trực trùng... cũng giảm.

 

Tuy nhiên, một số bệnh khác giảm trong năm 2007 nhưng lại tăng lên trong năm 2008 như tay chân miệng, bệnh do vi rút như thủy đậu, quai bị... nhưng tăng không đáng kể. Cũng theo Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ thì trong 2 năm qua trên địa bàn thành phố không phát hiện ca nhiễm các loại bệnh như: tả, dịch hạch, cúm...

 

Triển khai kế hoạch năm 2009, TP Cần Thơ phấn đấu không để bệnh SARS, cúm A/H5N1, dịch tả, dịch hạch xảy ra, nếu phát hiện dập tắt từ những ca đầu tiên. Khống chế giảm tỷ lệ mắc, tử vong các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết, số rét, viêm não Nhật Bản...

 

Đối với bệnh sốt xuất huyết, giảm tỷ lệ mắc bệnh ít nhất 40%; không có ca tử vong; 95% hộ gia đình được tuyên truyền và tham gia công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại cộng đồng...

 

Bên cạnh đó, TP Cần Thơ sẽ  tiếp tục tập trung triển khai 3 thành phần thuộc dự án phòng chống BTN khu vực tiểu vùng sông Mêkông, nhằm nâng cao năng lực giám sát, đáp ứng phòng chống các BTN 4 quận, huyện gồm: Cái Răng, Thốt Nốt, Cờ Đỏ và Ô Môn là những nơi có số ca mắc BTN cao được chọn thực hiện dự án này.

 

Được biết, dự án phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông được triển khai từ năm 2006 - 2009 tại 3 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia. Tại Việt Nam, có 15 tỉnh, thành được tiếp nhận dự án này.

 

Mục tiêu dự án là giảm tỷ lệ mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm phổ biến tại các huyện có triển khai dự án, khống chế không để dịch lớn xay ra, giảm gánh nặng bệnh tật cho nhân dân khu vực.

 

Huỳnh Hải