Đà Nẵng:

Một sản phụ tuổi teen sinh non ba đứa trẻ

(Dân trí) - Ngày 7/5, Trung tâm Phụ sản - Nhi (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) đang tiếp nhận và điều trị một ca sinh ba đặc biệt; ba đứa trẻ điều sinh thiếu tháng bởi một người mẹ mới 17 tuổi.

Một sản phụ tuổi teen sinh non ba đứa trẻ
Một trong ba bé đang được các y tá chăm sóc
 
Đó là trường hợp của chị Lê Thu Xuyên (SN 1995, quê thôn 1, xã Long Điền Tây, huyện Long Hải, tỉnh Bạc Liêu). Chị Xuyên nhập viện và sinh vào ngày 18/4 được 3 bé gái. Bé thứ nhất nặng 0,9kg, bé thứ hai và bé thứ ba đều nặng 1,4kg.

Điều đáng nói là cả ba bé gái này đang bị tim bẩm sinh, còn ống động mạch. Bác sỹ Nguyễn Thị Minh Trang, Phòng Nhi sơ sinh - khoa Nhi, cho biết từ khi 3 bé sinh ra cho đến nay phải nằm trong lồng ấp, thở CPAP. Hiện bé thứ nhất và bé thứ hai tạm ổn định, riêng bé thứ 3 đang bị nhiễm trùng huyết, chảy máu dạ dày, đường tiêu hóa yếu...

Theo lời chị Xuyên cho biết, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bố mẹ đi làm thuê kiếm sống. Chồng chị hiện đang làm công nhân công trình ở Đà Nẵng; khi ra thăm chồng thì chị Xuyên bỗng nhiên trở dạ và sinh non ba bé gái.

Theo các bác sĩ cho biết, cả ba bé đều sinh non với thai nhi 30 tuần tuổi nên bác sĩ phải tiêm sữa và tìm mọi cách duy trì mạng sống cho các bé.

Hiện người mẹ trẻ và ba cháu nhỏ đang nằm điều trị ở Trung tâm Phụ sản - Nhi (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng), mọi chi phí ăn ở và chăm sóc của sản phụ hày đang nhờ sự giúp đỡ của phòng Nhi sơ sinh và những tấm lòng hảo tâm.

 Công Bính