Quảng Bình:

Một phụ nữ tự phá thai bằng… tuốc-nơ-vít

(Dân trí) - Sáng 29/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống chị V.T.Q., 29 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) sau khi chị này dùng kim loại đâm vào vùng kín để tự phá thai.

Trước đó, chị Q nhập viện trong tình trạng trạng người lơ mơ, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, trụy mạch, máu chảy nhiều ở vùng kín. Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận định, bệnh nhân bị thủng tử cung nên đã khẩn trương phẫu thuật cắt bỏ ½ tử cung, truyền 6 đơn vị máu mới cứu sống được bệnh nhân. Đây được xem là trường hợp hy hữu nhất vào cấp cứu tại bệnh viện từ trước đến nay.

 

Hiện chị Q. đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Bước đầu sức khỏe chị đang dần ổn định. Được biết, do chị Q. bị mất nhiều máu nên các bác sĩ bệnh viện đã tình nguyện hiến máu để phẫu thuật cứu sống người bệnh.

 

Theo người nhà bệnh nhân, chị Q. đã có chồng và 2 người con, hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn. Khi biết mình mang thai khoảng 3 tháng, sợ sẽ không nuôi nổi nếu đứa con ra đời nên chị Q. đã dùng tuốc-nơ-vít đâm vào vùng kín để tự phá thai. Suy nghĩ thiển cận và nông cạn của chị đã gây ra hậu quả đáng tiếc.

 

Đức Tài