Một phụ nữ sùi bọt mép sau khi rời khỏi nơi khám bệnh

(Dân trí) - Một phụ nữ 58 tuổi đã có triệu chứng khó thở, sùi bọt mép sau khi rời khỏi nơi khám bệnh là nhà của một nhân viên y tế và xác định tử vong trước khi vào đến viện.

Ngày 15/6, Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận, bệnh nhân Lê Thị Hường (58 tuổi, trú tại thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh), bị ngừng hô hấp, ngừng tim, ngừng thở trước khi vào bệnh viện.

Theo đó, bà Hường được đưa vào bệnh viện cấp cứu vào trưa 14/6, nhưng được xác định đã chết.

Theo người nhà nạn nhân, trưa 14/6, bà Hường được con gái Trần Thị Quỳnh chở đến nhà bà Hoàng Thị Vinh (nhân viên tại phòng chụp X-quang, bệnh viện huyện Gio Linh), để khám bệnh vì có biểu hiện đau ở vùng bụng dưới.

Người nhà nạn nhân cho hay, trước khi được đưa đến nhà bà Vinh, bà Hường vẫn hoạt động, đi lại bình thường.

Chị Trần Thị Quỳnh cho biết, khi chở mẹ mình đến nơi và vào nhà bà Vinh khám khoảng 10 phút trở ra đến ngõ thì đột nhiên bà Hường có biểu hiện khó thở, sùi bọt mép, chân tay co quắp, ngất lịm tại chỗ, trên tay cầm một vỉ thuốc kháng sinh chuyên điều trị viêm tiết niệu.

Người thân tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân
Người thân tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân

Bà Hường được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh cấp cứu nhưng không kịp, phía bệnh viện xác định bà này đã tử vong.

Được biết, bà Vinh trước đây là nữ hộ sinh tại khoa Sản, Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh. Nhưng năm 2015, bà Vinh có sai sót dẫn đến việc 2 mẹ con sản phụ tử vong nên bị kỷ luật cảnh cáo và chuyển qua làm nhân viên tại phòng chụp X-quang.

Bà Vinh cho biết, lúc bà Hường đến nhà, hai người chỉ nói chuyện một lúc rồi quay ra. Bà cũng không cho bà Hường uống hay tiêm thuốc gì. Bà Vinh xác nhận nhà của bà không đăng ký mở phòng khám.

Sau sự việc lần này, bà Vinh đã bị Ban giám đốc Bệnh viện tạm đình chỉ công tác để tường trình sự việc.

Đ. Đức