Anh:

Một nữ sinh bị “mù” sau nhuộm tóc

(Dân trí) - Sau khi nhuộm tóc, Charlotte Gilchirist đã bị bỏng rộp khuôn mặt và không thể mở mắt suốt 5 ngày.

 

Một nữ sinh bị “mù” sau nhuộm tóc - 1

Gilchrist năm 2004 và hiện nay
 

Gilchrist là một học sinh ở trường Trung học Valley Colne Huddersfield, Tây Yorkshire và cô thực hiện nhuộm tóc 1 ngày trước khi tham gia một buổi ngoại khóa của nhà trường vào tháng Tư năm 2004.

 

Chỉ một lúc sau khi thuốc nhuộm tóc màu nâu/tím được thoa lên tóc, đầu cô gái ngứa điên lên và rồi thấy nóng rực. Sự đau đớn không chịu nổi khiến Gilchrist phải nghỉ học ngày tiếp theo, quay trở lại salon với hy vọng sẽ được điều trị.

 

Cô nhớ lại: “Tôi đã rất hoảng sợ. Khi tôi thức dậy vào ngày tiếp theo, gương mặt tôi sưng phù. Tôi cảm giác như có túi chất lỏng nào đó trong đầu đang chực muốn vỡ ra, thật kinh khủng!

 

“Bạn có thể tưởng tượng rằng sau một đêm ngủ dậy, bạn không thể nhìn thấy gì chỉ vì hôm trước đi nhuộm tóc? Tôi đã quay trở lại trung tâm chăm sóc sắc đẹp và nói với họ rằng “thủ phạm” có phải là dầu gội không nhưng thực sự là tôi đã dùng nó tới 1 năm mà không gặp bất cứ vấn đề gì”.

 

Gilchrist trở lại bệnh viện, nơi bác sĩ kê thuốc kháng histamine để giảm sưng nề nhưng nó vẫn tiếp tục kéo dài thêm 5 ngày nữa trước khi trở lại bình thường.

 

Xét nghiệm tiếp theo cho thấy cô đã bị eczema và không bao giờ được nhuộm tóc nữa.

 

Một cuộc khảo sát gần đây ở xứ Wales cho thấy 84% các salon tóc dùng thuốc nhuộm tóc mà không đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất.

 

Sarah Young, Ridley và Hall Solicitor, người đã điều trị trực tiếp trường hợp của Gilchrist cho biết: “Tôi hy vọng rằng các salon tóc sẽ chú ý tới việc thử phản ứng trên da trước khi thực hiện nhuộm tóc”.  

 

Sau 5 năm theo đuổi vụ kiện, Gilchrist đã buộc được chủ tiệm làm tóc bồi thường 20.000 bảng Anh và hiện là người rất tích cực trong việc cảnh báo những người khác về những tác hại có thể gặp phải của việc nhuộm tóc mà không thử phản ứng.

 

Nhân Hà

Theo Dailymail