Một người Đài Loan nhiễm cúm H7N9 sau khi từ Trung Quốc về

(Dân trí) - Các quan chức y tế xác nhận một doanh nhân 53 tuổi ở Đài Loan đã trở thành trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H7N9 bên ngoài đại lục.

 

Một người Đài Loan nhiễm cúm H7N9 sau khi từ Trung Quốc về


 

Bệnh nhân này hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Ông được đưa tới bệnh viện 3 ngày sau khi trở về từ Tô Châu, Thượng Hải.

 

Bộ trưởng Y tế Đài Loan Chiu Wen-ta nói với giới truyền thông rằng bệnh nhân này không tiếp xúc với gia cầm cũng như không ăn gia cầm chưa nấu chín trong thời gian ở Tô Châu.

 

Hiện Đài Loan đang đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa

 

Cho tới nay, Trung Quốc đã xác nhận 108 trường hợp nhiễm cúm H7N9 với ít nhất 22 ca tử vong.

 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chủng vi-rút này dường như lây lan dễ dàng hơn từ gia cầm sang người.

 

H7N9 dễ dàng lây từ gia cầm sang người nhất

 

Các chuyên gia vẫn đang cố gắng tìm hiểu về vi-rút H7N9 và chưa xác định được liệu chủng cúm gia cầm này có thể lây truyền từ người sang người.

 

Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Tiến sĩ Keiji Fukuda, chuyên gia về cúm của WHO cho biết: “Đây chắc chắn là một trong những vi-rút cúm gây chết người nguy hiểm nhất mà chúng ta từng biết đến. Khi nghiên cứu vi-rút cúm này, chúng tôi thấy rằng chúng là một loại vi-rút nguy hiểm bất thường”.

 

Ông cũng nói thêm rằng WHO chỉ mới bắt đầu điều tra. Tuy nhiên, dựa trên bằng chứng tìm thấy, ông cho biết: “So với H5N1 (chủng cúm gia cầm lây lan trong năm 2003) thì vi-rút này lây truyền dễ dàng hơn từ gia cầm sang người”.

 

Tiến sĩ Fukuda phụ trách một nhóm nghiên cứu của WHO trong chuyến đi kéo dài một tuần tới Trung Quốc để cùng các quan chức y tế từ Bắc Kinh và Thượng Hải nghiên cứu về H7N9.

 

WHO cho rằng gia cầm vẫn có khả năng là nguồn gốc của dịch cúm H7N9 tại Trung Quốc.

 

Hùng Cường

Theo BBC