Cần Thơ:

Một người chết, hai người suy kiệt vì rượu

Chiều 29/4, tin từ Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Bệnh nhân H.Đ.T đã được người nhà xin về để lo an táng sau 2 ngày nhập viện vì ngộ độc rượu nặng

Trước đó một ngày, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận 3 ca cấp cứu từ BV huyện Châu Thành (Hậu Giang) với triệu chứng giống nhau: suy hô hấp nặng, tụt huyết áp...

Ba bệnh nhân này cùng ngụ tại huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang). Theo người nhà bệnh nhân, vào ngày 26/4, cả ba cùng đi dự đám cưới gần nhà và uống rượu từ trưa cho đến 20 giờ cùng ngày.

Do suy kiệt, bệnh nhân tên Th. được đưa lên TPHCM điều trị. Riêng bệnh nhân tên P. còn điều trị tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Còn bệnh nhân T. do ngộ độc quá nặng đã tử vong tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Theo Đ.Khánh
Người lao động