Quảng Bình:

Một cháu bé sơ sinh tử vong vì bệnh vàng da

(Dân trí) - Tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (TP Đồng Hới - Quảng Bình) cho biết, một cháu bé sơ sinh đã tử vong vì bệnh vàng da do nhập viện quá muộn.

Bé sơ sinh xấu số là T.V (5 ngày tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) nhập viện cấp cứu trong tình trạng người co giật, tăng trương lực cơ, rối loạn nhịp thở…

Gia đình cháu bé cho biết, lúc mới sinh ra cháu đã có biểu hiện vàng da nhưng người nhà không biết, đến khi cháu có các biểu hiện như trên thì người nhà mới đem cháu đến bệnh viện tuyến trên cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Trước đó, bệnh viện này cũng đã cứu sống một cháu bé 6 ngày tuổi là con của chị T.N.L.H., (SN 1987, trú tại huyện Bố Trạch) cũng bị bệnh vàng da nhưng người nhà phát hiện muộn.

Bệnh nhân nhập viện khi da đã vàng toàn thân, phân vàng, bú kém, người mê man. Ca cấp cứu hơn 4 giờ thay hơn 1 lít máu, các bác sỹ đã cứu sống cháu bé nhưng hiện sức khỏe cháu bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Linh Dương