Một ca bệnh có diễn tiến lạ

Tin từ Bệnh viện (BV) Q.Thủ Đức (TPHCM) cho biết mới đây BV tiếp nhận bệnh một ca bệnh có diễn tiến lạ, có biểu hiện viêm dạ dày nhưng rồi đột ngột trợn ngược mắt, gồng người, mất ý thức, hôn mê nhưng vài ngày sau lại hồi phục, nói chuyện được.

Bệnh nhân là chị N.T.P.T (29 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), được đưa vào cấp cứu hôm 18/4 do bị đau bụng kèm ợ chua, được bác sĩ chẩn đoán viêm dạ dày và chỉ định làm nội noi dạ dày.

 

Kết quả nội soi xác định chị T. bị viêm niêm mạc hang vị. Khi nội soi dạ dày xong, chị T. được đưa về khoa Cấp cứu, khoảng 10 phút sau, lúc bác sĩ đang làm hồ sơ nhập viện cho chị T. thì chị đột ngột trợn ngược mắt, co gồng người, mất ý thức, thở ngáp cá, mạch không bắt được.

 

Được bác sĩ cấp cứu, sốc điện, chữa trị tích cực; chị T. qua cơn tử vong nhưng rơi vào hôn mê, suy tim, suy thận. Đến hôm 21/4, chị T. hồi phục lại, nói chuyện được.

 

Bác sĩ BV Q.Thủ Đức đã hội chẩn với các giáo sư tim mạch của trường ĐH Y Dược TPHCM và các giáo sư này cho rằng trường hợp của chị T. là ca bệnh có diễn tiến lạ, chưa rõ nguyên nhân, cần được nghiên cứu kỹ và làm thêm những xét nghiệm chuyên sâu.

 

Theo Thanh Tùng

Thanh niên