Một bệnh nhi tử vong vì cúm A/H1N1

(Dân trí) - Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, vừa có một bệnh nhi tử vong do bị cúm A/H1N1 vào chiều ngày 3/8.

Được biết bệnh nhi 6 tuổi, cư ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM, đang học tại 1 trường dành cho trẻ chậm phát triển, vừa tử vong tại bệnh viện Nhi đồng 2 vào chiều nay sau khi bị sốt cao, viêm phổi kéo dài suốt 10 ngày liên tục. Bệnh nhi đã được xác định tử vong có liên quan đến cúm A/H1N1.

 

Bệnh nhi này đã có triệu chứng sốt cao, khó thở và ho từ ngày 23/7 đến ngày 3/8 thì qua đời. Bệnh nhi đã được nhập viện và điều trị cách ly tại Khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng 2. Sau hơn một tuần được điều trị tích cực, đến chiều qua (3/8) bệnh nhi đã tử vong với tình trạng viêm phổi nặng và suy hô hấp cấp.
 
Ngoài ra, còn 1 bé gái P.Q.Y.N, 8 tuổi, ngụ P.5, Q.8 cũng đã được xác định dương tính với vi rút cúm A/H1N1, bệnh nhi có biểu hiện sốt, sổ mũi, ho... đã được điều trị tại nhà và hiện sức khỏe đã trở lại bình thường .

 

BS Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, cơ quan y tế thành phố cùng địa phương đang xử lý vụ việc theo đúng quy định của Bộ Y tế. Riêng Trung tâm Y tế dự phòng Q.Bình Thạnh cũng đã thực hiện các biện pháp diệt khuẩn, khoanh vùng bệnh và tiến hành điều tra dịch tể tại trường học cùng nơi cư trú của bệnh nhi.

 
Như vậy, sau 1 thời gian xuất hiện, bùng phát rồi tạm lắng (từ tháng 5/cuối 2009 đến nay) và sau hơn 4 tháng không ghi nhận trường hợp mắc cúm mới nào (tính từ 20/3 - 3/8, đây là trường hợp đầu tiên tử vong vì cúm A/H1N1.
 
Ngọc Thanh