Một bệnh nhi không có cơ bụng

Kết quả hội chẩn về bệnh lạ của bé trai 11 tháng tuổi ở TP HCM tại bệnh viện Nhi đồng 2 cho thấy: đây là hội chứng Prune Belly.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhi bị sốt cao, thở gấp, tiểu gắt, nước tiểu đục khi nhập viện. Kết quả chẩn đoán cho thấy không chỉ tiểu phế quản bị viêm mà bụng còn có nhiều nếp da chảy xuống, phình rất to khi khóc.

 

Xét nghiệm phát hiện bé bị thận ứ nước và các niệu quản dãn to, có hiện tượng trào ngược nước tiểu từ bàng quang vào thận. Tinh hoàn hai bên còn trong ổ bụng.

 

Dự kiến trong tuần này, bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật nhằm tái tạo lại thành bụng, hệ tiết niệu và sinh dục để những cơ quan này trở về bình thường.

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng khoa Nội tổng quát 1, cho biết hội chứng Prune Belly là một bệnh trẻ em hiếm gặp. Thống kê của thế giới cho thấy cứ 30.000 trẻ sơ sinh, mới có một trẻ bị mắc bệnh. Đặc biệt xảy ra chủ yếu ở trẻ trai (96%). Bệnh có dấu hiệu đặc trưng bởi nhiều nếp nhăn da trên bụng, do bị thiếu một phần hoặc không có cơ bụng. Ở trẻ trai, tinh hoàn không xuống được dưới bìu, đường tiểu bị dãn to.

 

Theo V.Huy

Sài Gòn tiếp thị