Một bệnh nhi bị xơ hóa cơ đùi hiếm gặp

Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM vừa điều trị cho bệnh nhi B.T.K.L, 8 tuổi, bị xơ hóa cơ tứ đầu đùi gây co rút cơ đưa đến các triệu chứng ngồi xổm khó khăn, đi không sải bước chân lớn được.

Bệnh nhi đã được phẫu thuật cắt bỏ phần cơ rộng giữa bị xơ hóa và xẻ rộng cân cơ rộng ngoài hai chân, sau đó được hướng dẫn tập vật lý trị liệu sớm. Hiện thời bé đi thoải mái hơn, ngồi xổm được nhiều hơn trước.

 

Theo thạc sĩ-bác sĩ Lê Phước Tân, xơ hóa cơ tứ đầu đùi bẩm sinh rất hiếm gặp, phần lớn là mắc phải do hậu quả của việc tiêm bắp mặt trước đùi trẻ khi còn nhỏ; khi tiêm bắp thì phải tiêm sâu trong cơ và phần cơ bị ảnh hưởng nhiều nhất ở mặt trước đùi thường là cơ rộng giữa. Bác sĩ có lời khuyên khi tiêm bắp ở trẻ con, nhất là những thuốc có hoạt tính kháng viêm cần hết sức thận trọng.

 

Theo K.Lan

Người lao động

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ