1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Một bé tử vong bất thường ngay sau sinh

(Dân trí) - Suốt quá trình thai nghén đến nhập viện, thai nhi bình thường, sản phụ sức khỏe tốt. Nhưng sau mổ cấp cứu, vì ra máu bất thường trong lúc chuyển dạ, thai nhi nam, nặng 3,7 kg, là con đầu của một cặp vợ chồng trẻ đã tử vong tại BV Phụ sản HN.

Đó là con của sản phụ Đinh Thị Hạnh và chồng là Nguyễn Tuấn Việt (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội). Gia đình cho rằng, bệnh viện đã không làm hết trách nhiệm dẫn tới cái chết đau lòng của thai nhi vừa lọt lòng.

Trước đó, 4h chiều ngày 19/5, sản phụ Đinh Thị Hạnh đã mang thai 39 tuần, có dấu hiệu sinh, ra máu cá đã vào viện Phụ sản Hà Nội đăng kí đẻ trọn gói, chọn bác sĩ trong tình trạng sức khỏe mẹ và thai nhi hoàn toàn bình thường.

Khoảng 6h sáng hôm sau (20/5), sản phụ có hiện tượng ra máu tươi. Lúc này, bác sĩ Lê Thị Thúy, người nhận lời đỡ đẻ cho sản phụ Hạnh vẫn chưa có mặt. Bác sĩ trực đã khám và cho siêu âm vì nghi ngờ rau tiền đạo, tuy nhiên không phát hiện dấu hiệu này, trong khi bệnh nhân vẫn tiếp tục chảy máu. Bác sĩ tiếp tục làm thủ thuật bấm ối xem có máu trong ối không, thì nước ối chảy ra là trong. Vì thế vẫn không xác định được nguyên nhân ra máu của sản phụ.

Tới 7h30 sáng thì bác sĩ Thúy có mặt tại Viện đã tiến hành khám ngay cho sản phụ và nhận thấy có dấu hiệu suy thai nên đã chỉ định mổ cấp cứu nguyên nhân suy thai, nghi ngờ ra máu do rau băng non. Dù vậy, vì bận đi công tác nên Bác sĩ Lê Thị Thúy không trực tiếp mổ cho trường hợp này mà giao cho BS Hạnh, phó khoa D3 mổ.

Theo ông Nguyễn Duy Ánh, Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn của BV, ca mổ kịp thời, khi em bé ra đời còn cất tiếng khóc khá to. Các bác sĩ thấy tình trạng tốt liền đưa lên bàn hồi sức để lau rửa và làm rốn. Tuy nhiên, đến công đoạn làm rốn, cũng là vừa lúc bác sĩ mổ hoàn thành khâu đóng vết mổ thì phát hiện em bé có dấu hiệu tím tái, khó thở. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành bóp bóng, đặt nội khí quản cho bé thở... nhưng tình trạng em bé không tốt hơn. Sau đó bé được chuyển sang khoa sơ sinh truyền dịch, trợ tim... nhưng tình trạng em bé ngày càng xấu đi và tử vong lúc 10h35 phút sáng 20/5.

BS Ánh cho biết, trong quá trình theo dõi sản phụ từ khi vào viện đến lúc mổ, khi sinh xong là không có gì sai sót. Cháu bé mất lúc 10h35 phút sáng trong tình trạng suy hô hấp nặng. Diễn biến của em bé sau khi mổ rất nhanh, thực sự không có câu trả lời vì sao bé lại bị suy hô hấp nhanh vậy sau sinh và đã tử vong. Dù trong suốt quá trình thai nghén, chị Hạnh được BS Thúy trực tiếp theo dõi, sức khỏe thai phụ và thai nhi hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, gia đình cháu bé không chấp nhận câu trả lời này vì còn nhiều băn khoăn chưa được sáng tỏ. Theo bà Đỗ Thị Thanh Thủy, bà nội cháu (cũng là người ở bên sản phụ suốt quá trình nằm viện chờ sinh), từ khi bé sinh ra tới lúc bé lên khoa sơ sinh, gia đình không ai được nhìn mặt cháu. Mãi hơn 9h, y tá mới gọi bố cháu bé vào thăm con và thông báo tình trạng cháu rất xấu. Khoảng 9h30, khi bà nội được lên thăm cháu thì bé cũng đã rất yếu, toàn thân tím tái.

Giải thích việc gia đình không được đón tay cháu, ông Ánh cho biết, thường ở bệnh viện, sau khi lau rửa, làm rốn, mặc quần áo xong y tá sẽ bế em bé ra để gia đình đón tay. Tuy nhiên trong trường hợp này, vì đang làm rốn thì em bé có hiện tượng khó thở, các bác sĩ phải tiến hành cấp cứu, xong đưa thẳng bé tới khoa Sơ sinh thở máy nên không kịp thông báo với gia đình.

“Chúng tôi đưa con tới bệnh viện, chọn dịch vụ đẻ tốt nhất cho con, tin tưởng hoàn toàn vào bác sĩ. Khi con chúng tôi tới viện, mẹ khỏe, tim thai khỏe, vậy mà... Hiện mẹ em bé vẫn chưa biết con trai mình đã mất, gia đình giấu chưa dám thông báo vì sợ bị sốc”, bà Thủy vừa khóc vừa nói.

Bà Thủy cho rằng, con mình bị ra máu rất nhiều, bà nóng ruột liên tục hỏi y tá liệu con có cần mổ không và y tá trả lời mổ hay không là phải theo chỉ định của bác sĩ. Còn phía bệnh viện cho rằng sản phụ ra máu ít nhưng cũng không xác định được mức độ ít là bao nhiêu.

Trước những khúc mắc vẫn chưa thể giải thích thỏa đáng, phía BV rất muốn gia đình đồng ý giám định pháp y để tìm nguyên nhân tử vong của cháu, tuy nhiên gia đình không đồng ý.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về trường hợp em bé tử vong bất thường sau sinh này tới độc giả.

Hồng Hải