Một bé gái tử vong vì bị ong đốt

Khoảng 10h ngày 7/9, ba mẹ con chị Nguyễn Thị Bằng (ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) trong lúc hái dừa đã bị ong vò vẽ tấn công.

Cả ba mẹ con ngay sau đó đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa thị xã Ngã Bảy cấp cứu. Nhưng đến 15h45, cháu Lương Thùy Dương (4 tuổi) đã chết vì bị ong đốt quá nhiều với gần 30 vết chích từ đầu đến chân.

 

Bác sĩ Trần Thanh Ven - phó khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa thị xã Ngã Bảy - cho biết khi người nhà đưa vào cấp cứu, cháu Dương đã có phản ứng sốc phản vệ gây suy thận cấp (tiểu ra máu) - triệu chứng đáng ngại nhất khi bị ong đốt, rối loạn đông máu, huyết áp tuột.

 

Bác sĩ Ven cho biết thêm người con còn lại của chị Bằng sẽ sớm phục hồi. Riêng chị Bằng thì nặng hơn (chưa tiểu được) nhưng đã qua cơn nguy kịch.

 

Theo Minh Giảng

Tuổi trẻ