Một bé gái bị trượt đốt sống nặng

(Dân trí) - Ngày 8/8, PGS.TS.BS Võ Văn Thành, khoa Cột sống A, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (CTCH) TPHCM cho biết, Khoa đã mổ nắn chỉnh cột sống một bé gái nhỏ tuổi nhất đầu tiên tại Việt Nam thành công.

Được biết, từ lúc nhỏ, bệnh nhi C.N.H (5 tuổi) đã phải đi dạng hai hàng. Khi bé đứng, hai chân luôn dang ra. Qua chụp phim, các BS nhận thấy bệnh nhi bị trượt đốt sống đến 75%, tức mức độ 4, nặng nhất.

 

Sau đó, ê kíp các BS gồm PGS.TS Võ Văn Thành, BS Võ Ngọc Thiên Ân, BS Lê Minh Trí, BS Phạm Ngọc Công đã tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh lại cột sống cho bệnh nhi bằng dụng cụ nắn chỉnh, cố định với ốc chân cung và thanh nối dọc.

 

Ca mổ này đã giúp cho bé gái H. lấy lại được dáng đi bình thường như mọi người.

 

PGS.TS.BS Võ Văn Thành cho biết, bệnh trượt đốt sống gặp chủ yếu ở người trưởng thành trên 20 tuổi, và nếu dưới độ 2 thì chỉ điều trị bảo tồn, không cần phải mổ.

 

Với trẻ em, khi bị trượt đốt sống nặng, cột sống sẽ đau, riêng trẻ em thường thay đổi dáng đi, co rút gối háng.

 

Riêng trường hợp của bé H, nếu không được nắn chính sớm sẽ khó điều trị về sau. Nếu không mổ, cột sống bé H có khả năng bị trượt xuống, dẫn đến rơi vào ổ bụng, gây đau vùng thắt lưng, ảnh hưởng đến khả năng lao động và chất lượng cuộc sống, PGS Thành nói.

 

Ngọc Thanh