Một bé gái bị gấu cắn nát tay

Cháu bé 6 tuổi bị gấu vồ cắn nát ngay trong khuôn viên của bệnh viện Quân đoàn 4 (Dĩ An, Bình Dương)

Khoảng 14h30 ngày 26//11, bé T.T.L. theo cha vào BV Quân đoàn 4 thăm mẹ bị chấn thương sọ não đang điều trị tại BV này.

 

Trong lúc chơi ngoài sân, bé đến chuồng gấu xem và đã bị một con gấu vồ cắn làm gãy hở độ 3 xương cánh tay, cẳng tay bên phải, dập nát cơ, đứt dây thần kinh giữa.

 

Sau tai nạn, BV Quân đoàn 4 đã sơ cứu và chuyển bé xuống BV Chấn thương chỉnh hình TP. Tại đây, các bác sĩ đã cắt lọc và làm sạch phần cơ bị dập nát, kết hợp xương và nối thần kinh...

 

Sau một ngày được các bác sĩ của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM phẫu thuật cấp cứu bàn tay bị dập nát do gấu cắn, ngày 27//11 sức khỏe của bé T.T.L. đã ổn định.

 

Theo L.TH.H.

Tuổi trẻ