Mỗi năm hơn 16.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh

(Dân trí) - Theo báo cáo từ Bệnh viện Nhi TƯ, hàng năm ở Việt Nam phát hiện thêm hơn 16.000 trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Đáng chú ý, bệnh lại xảy ra chủ yếu ở các gia đình có hoàn khó khăn.

Mỗi năm hơn 16.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh - 1
Còn rất nhiều trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh chờ được phẫu thuật. (Ảnh: TT)
 
TS Khu Thị Khánh Dung, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, chi phí điều trị căn bệnh này có khi lên tới cả trăm triệu đồng là khoản kinh phí quá cao, vượt xa khả năng của gia đình các em, khiến cho không ít những giấc mơ, những cuộc sống... đành trở nên dang dở, và thậm chí vĩnh viễn không bao giờ có thể thực hiện được... 

Rất may mắn, là trong nhiều năm qua đã có nhiều tấm lòng hảo tâm đến với các em. Như chương trình Trái tim cho em”, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động đã tài trợ và thực hiện phẫu thuật, can thiệp tim mạch cho hơn 1.400 ca bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Với mong muốn đẩy nhanh tiến độ các ca phẫu thuật tim mạch cho các em, mới đây Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã chính thức bàn giao bộ thiết bị phẫu thuật tim hở trị giá 1,5 tỷ đồng cho Bệnh viện Nhi TƯ. “Thêm các thiết bị mới các bác sĩ có thể tăng tỉ lệ thành công cho các ca phẫu thuật tim hở lên tới 95%. Gói thiết bị này cũng giúp số bệnh nhân được phẫu thuật tăng thêm từ 8 đến 12 ca/tháng”, ông Nguyễn Thanh Liêm,  Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung Ương cho biết.

Theo thống kê của Bệnh viện này, riêng năm 2011, đã có 3.700 trẻ em được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí.  

P. Thanh