Mỗi năm có thêm 77.000 bệnh nhân mắc ung thư

(Dân trí) - Một khảo sát mới đây của Bệnh viện K cho thấy, mỗi năm Việt Nam có khoảng 77.457 ca mới mắc ung thư. Kết quả khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ mắc mới ung thư tăng dần theo tuổi, nhiều nhất là từ độ tuổi 40 - 44.

Cuộc khảo sát này được tiến hành tại 5 tỉnh thành là Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Huế, Cần Thơ.

 

Tại Hội nghị quốc tế về sử dụng năng lượng nguyên tử trong điều trị ung thư tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 27 - 28/4, TS Nguyễn Bá Đức - Giám đốc Bệnh viện K cho biết, trong giai đoạn 2001 - 2004, tổng số ca ung thư mới ghi nhận tại 5 tỉnh thành này 32.944 ca. Trong số đó, nam giới chiếm 54%, nữ chiếm 46%. Tuy nhiên, ông Đức cũng cảnh báo, con số ghi nhận bao giờ cũng thấp hơn con số thực tế tại cộng đồng.

 

“Việt Nam cũng là vùng có tỷ lệ ung thư phế quản phổi, ung thư gan và ung thư dạ dạy… vào loại cao. Đặc biệt, trong các loại ung thư ở trẻ em, ung thư máu chiếm vị trí hàng ở hầu khắp các vùng” - TS Đức cho biết.

 

Kết quả khảo sát tình trạng ung thư máu tại Hà Nội là 66 ca (chiếm 30,8%), Hải Phòng 12 ca (15%), Thái Nguyên 26 ca (46,4%/), Huế 24 ca (30,1%).

 

So với các địa phương, Hà Nội có tỷ lệ ung thư phế quản phổi mắc mới cao nhất và cũng là nơi có tỷ lệ mắc mới ung thư vú ở nữ cao nhất.

 

Hà Linh