Mỗi năm 10 triệu trẻ em tử vong vì viêm phổi và tiêu chảy

(Dân trí) - Gần 10 triệu trong tổng số 200 triệu trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới không được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản đã tử vong vì các căn bệnh rất phổ biến là viêm phổi và tiêu chảy.

Gần như tất cả các trường hợp tử vong đều ở các nước đang phát triển, những trẻ em nghèo phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao gấp 2 lần so với những trẻ em có điều kiện sốngt ốt hơn, theo báo cáo của tổ chức Cứu trợ Trẻ em toàn cầu.

 

Vượt qua 146 quốc gia được khảo sát, Thụy Điển, Na Uy và Iceland nằm trong nhóm những nước dẫn đầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Trong khi đó, Nigeria đứng cuối bảng. 8/10 nước đứng cuối bảng nằm ở khu vực cận Saharan châu Phi, nơi mà cứ 5 bà mẹ có 4 người có ít nhất 1 đứa con tử vong.

 

Trong số 55 nước đang phát triển, 3 nước có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất là Philippin, Peru và Nam Phi; Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ cùng đứng ở vị trí thứ 4. Còn Lào, Yemen, Chad, Somali và Ethiopia nằm trong nhóm có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tệ nhất.

 

Những con số trên cho thấy hồi chuông báo động về tình trạng đi xuống của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, duy trì sự sống cho con người, với 30% trẻ ở các nước đang phát triển không được hưởng các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe trước sinh, khi sinh, tiêm chủng và điều trị các bệnh như tiêu chảy và viêm phổi.

 

Trên thực tế, chỉ cần các dụng cụ y tế và những kiến thức tối thiểu là có thể cứu sống hơn 6 triệu trẻ trên tổng số 9,7 triệu trẻ tử vong mỗi năm. Đó là thuốc kháng sinh (điều trị viêm phổi – căn bệnh gây tử vong số 1) và oserol (gồm nước muối, đường và kali) để điều trị tiêu chảy – căn bệnh gây tử vong cao đứng hàng thứ 2 đối với trẻ nhỏ.

 

Minh Thu

Theo Agencies