Dịch cúm A/H1N1:

Mọi kết quả xét nghiệm đều âm tính

(Dân trí) - Báo cáo từ Sở Y tế của 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy công tác kiểm dịch y tế đang được xúc tiến, các biện pháp quản lý, giám sát hành khách từ các sân bay luôn được thắt chặt.

Hà Nội: Sẵn sàng ứng phó với dịch cúm A/H1N1
 
“Chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ các đơn vị, BV trực thuộc rà soát lại các cơ số thuốc, phương tiện, hoá chất phục vụ phòng chống dịch bệnh mùa hè cũng như dịch cúm A/H1N1. Hà Nội cũng chuẩn bị khoảng 400 giường bệnh sẵn sàng nếu có bệnh nhân cúm A/H1N1”, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Hà Nội chiều ngày 5/5.
 
Mọi kết quả xét nghiệm đều âm tính - 1
Hiện Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế sân bay Nội Bài Hà Nội rất khó khăn trong việc
kiểm tra thân nhiệt hành khách do chỉ một máy đo thân nhiệt hoạt động. (Ảnh: H.Hải)

Theo đó, hiện toàn thành phố có 184 máy, bình phun hoá chất phòng dịch các loại, 28 tấn Cloramin B và 95 máy thở đang sử dụng (trong đó có 17 máy thở trẻ em). Ngoài ra còn dự trù khoảng 10.000 khẩu trang và 5.000 viên Tamiflu...

Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các bệnh viện cần chuẩn bị giường bệnh, khu vực cách ly để bệnh sẵn sàng thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1 nếu dịch bệnh xảy ra. Tính chung toàn Hà Nội sẽ có khoảng 400 giường bệnh sẵn sàng nếu có dịch cúm A/H1N1 xảy ra.

Về công tác kiểm soát dịch tại sân bay Nội Bài, Giám đốc Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế - sân bay Nội Bài cho biết, tính từ ngày 25/4 đến ngày 5/5, đã có 38.148 lượt khách quốc tế đến Việt Nam qua sân bay Nội Bài, trong đó có 20 người đến từ Mexico, 1.814 người đến từ Mỹ, 248 người từ Canada... Trung tâm đã bố trí cán bộ y tế túc trực 24/24 giờ, với 18 cán bộ trong 1 kíp trực, nhằm giám sát chặt chẽ tất cả khách quốc tế qua sân bay. Những trường hợp có triệu chứng sốt, nghi ngờ bệnh đều được cách ly, xét nghiệm kịp thời và tất cả đều âm tính với vi rút cúm A H1N1. Tuy nhiên, việc kiểm tra thân nhiệt hành khách cũng rất khó khăn, quá tải do hiện chỉ một máy đo thân nhiệt hoạt động.

Như vậy tới thời điểm này, Hà Nội cũng như các địa phương trong cả nước chưa phát hiện bệnh nhân nào nhiễm cúm A/H1N1.

Về việc kiểm dịch gia súc, gia cầm, đặc biệt là lợn, đại diện Sở NN&PTNT cho biết, Sở đã chỉ đạo Chi Cục Thú Y thành phố hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, chủ động giám sát, phát hiện dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; ddồng thời đẩy nhanh kế hoạch tiêm vắc xin trên đàn gia súc nói chung, đàn lợn nói riêng, đến nay đã tiêm xong đợt đại trà và sẽ tiến hành tiêm bổ sung; Các biện pháp kiểm soát, kiểm dịch thú y đối với các gia súc, gia cầm vận chuyển vào thành phố, các lò giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn cũng được tăng cường.

Ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thành phố yêu cầu ngành y tế phải tiếp tục lên phương án chủ động điều trị trong tình huống đông bệnh nhân, tập huấn phát hiện bệnh cho các cán bộ y tế đến tận cấp xã, phường. Ông Bình cũng yêu cầu Sở Y tế cấp thêm cho Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế sân bay Nội Bài hai máy đo thân nhiệt để phục vụ tốt cho công tác giám sát dịch bệnh, ngăn chặn nguy cơ để "lọt" người nghi ngờ mắc cúm A/H1N1 xâm nhập vào Việt Nam.
 

TPHCM: 74 cuộc gọi đến đường dây nóng về cúm A/H1N1

 

Chiều ngày 5/5, BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã có bản báo nhanh tình hình phòng chống cúm A/ H1N1 tại TPHCM.

 

Tổng số hành khách nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất từ 26/4 đến 05/5/2009 là 59.278 người (trong đó có 4.442 người đến từ vùng có dịch).

 

Đến nay, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế phát hiện tại Sân bay Tân Sơn Nhất tất cả 10 trường hợp có thân nhiệt cao, đã tiến hành cách ly kiểm dịch và điều tra dịch tễ. Hai trường hợp phát hiện gần đây nhất là hai hành khách nữ, trong đó một người Việt Nam từ Hồng Kông (Trung Quốc) về và một người từ Hàn Quốc sang.

 

Sau khi xét nghiệm chẩn đoán nhanh và làm xét nghiệm PCR chỉ có 1 bé gái 6 tuổi tại bệnh viện Nhi đồng 1 và 1 trường hợp người lớn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới là nhiễm siêu vi cúm A-H3, là siêu vi cúm lưu hành thường xuyên ở người, không phải là cúm A/H1N1 đang báo động trên toàn thế giới.

 

Ngoài ra có 2 bệnh nhân có dấu hiệu sốt trên 38oC được Phòng khám SOS và Lãnh sự quán Mỹ gửi mẫu xét nghiệm PCR qua Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cũng đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với Cúm A/H1N1 nhưng dương tính với siêu vi cúm A-H3.

 

Thành phố tiếp tục hoàn thiện hệ thống phòng chống cúm A/H1N1, các Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương bố trí mỗi đơn vị 02 xe cứu thương sẵn sàng đến khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hỗ trợ.

 

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tiến hành thành lập 02 Đội cơ động hỗ trợ điều trị dịch cúm A/H1N1 và Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới sẽ tổ chức buổi tập huấn về chăm sóc, điều trị và dự phòng bệnh cúm A/H1N1 cho các bác sĩ của 24 quận huyện vào ngày 07/5/2009.

 

Riêng đường dây nóng của Sở Y tế thành phố đến nay đã tư vấn và hướng dẫn người dân qua 74 cuộc gọi điện thoại.

Hồng Hải - Ngọc Thanh - Trung Kiên