Mổ tách thành công hai bé trai dính bụng

(Dân trí) - Đúng 9h sáng nay, BS Nguyễn Thanh Liêm, giám đốc BV Nhi trung ương thông báo, ca mổ tách cặp song sinh đặc biệt dính nhau phần bụng đã thành công. Ngay trong chiều nay, bé Cu sẽ được siêu âm tim để chuẩn bị ca phẫu thuật dị tật tim vào tuần tới.

7h sáng nay (17/12), hai bé Nguyễn Văn Cu và Nguyễn Văn Cò đã được đưa vào phòng mổ để tiến hành ca tách. Trước ca phẫu thuật này, sức khỏe hai bé tốt, không có bất thường gì xảy ra.

Điều dưỡng trưởng khoa ngoại Đinh Hồng Kỳ, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, bé Cu và bé Cò dính nhau 6,5 cm ở phần bụng, dưới 1/3 xương ức, phần bụng có chiều dài từ hõm ức xuống rốn.

Mổ tách thành công hai bé trai dính bụng - 1

Hai bé trước giờ phẫu thuật

Các bác sĩ đã mổ tách xương ức, rốn cân cơ phúc mạc và da ở phần dính nhau của hai cháu.

Sau khi phẫu thuật tách rời hai bé, bác sĩ nhận thấy cháu Cò bị hẹp tá tràng do dây chằng ở ổ bụng nên phải cắt bỏ dây chằng này để giải phóng cho tá tràng, hiện chỉ chờ hồi phục. Vì thế, có thể nói, cháu bé không còn nhiều nguy hiểm, chỉ cần được hồi sức, chăm sóc sau mổ tốt, dinh dưỡng tốt bé sẽ dần ổn định. Còn cháu Cu cũng đã được đóng vết mổ, đợi đến chiều nay, sẽ tiến hành siêu âm tim để đánh giá lại tình hình, chuẩn bị phẫu thuật chữa dị tật chuyển gốc động mạch cho bé.

BS Nguyễn Thanh Liêm, người đứng đầu kíp mổ cho biết, lúc đầu, dự kiến ca mổ sẽ kéo dài 4 - 6 tiếng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện diễn ra khá thuận lợi, bé Cò chỉ bị dây chằng ổ bụng nên xử lý đơn giản hơn.

Mổ tách thành công hai bé trai dính bụng - 2

Các bác sỹ đo đoạn bụng dính liền nhau

BS Kỳ cho biết thêm, trong quá trình phẫu thuật, kíp gây mê phải duy trì nồng độ ôxy trong máu ở ngưỡng thấp chấp nhận được (ngược lại so với thông thường) để đảm bảo cho lỗ thông động mạch không bị đóng. Còn nếu để ôxy ở nồng độ cao, lỗ thông trên sẽ nhanh chóng đóng khít, bé Cu sẽ nguy hiểm.

Anh Nguyễn Văn Lợi, bố của hai cháu đã rất vui mừng khi ca mổ thành công. Anh đã điện ngay về cho mẹ hai bé để chị vui, mấy tuần nay, lúc nào nước mắt chị cũng lưng tròng vì lo cho con. Cũng ngay trong chiều nay, anh sẽ về quê, nếu vợ khoẻ, anh sẽ đưa vợ ra để gặp các con, để các con được bú bầu sữa mẹ. Từ lúc sinh ra tới giờ, cả hai hai bé chưa một lần được bú mẹ.

Nhưng anh cũng đang rất lo lắng cho bé Cu, vì bé bị dị tật tim nặng. Giờ anh chỉ mong sức khoẻ bé hồi phục tốt để được mổ tim vào tuần tới.

Mổ tách thành công hai bé trai dính bụng - 3

Các bác sĩ BV Nhi T.Ư hi vọng sẽ phẫu thuật thành công dị tật tim cho bé Cu. Trước đó, bệnh viện đã phẫu thuật thành công 12 ca dị tật tim chuyển gốc động mạch, trong đó, bé nhẹ cân nhất là 2,8kg.

Được biết, cặp song sinh này chào đời ngày 2/12 tại Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, là con của chị Đàm Thị Chuyên và anh Nguyễn Văn Lợi.

Bố mẹ các cháu đều khỏe mạnh, gia đình không có bệnh di truyền, họ hàng chưa ai sinh đôi hay gặp bất thường gì. Bố mẹ các cháu đều làm nông nghiệp.

Đây là lần sinh thứ hai của chị Đàm Thị Chuyên. Con gái lớn của chị 8 tuổi, khỏe mạnh. Khi thai được 6 tháng, chị Chuyên có đi siêu âm và được chẩn đoán song thai nhưng chỉ biết giới tính một cháu, còn cháu kia không nhìn rõ. Ngay cả khi siêu âm để chuẩn bị sinh, các bác sĩ cũng không phát hiện song thai dính nhau. Chỉ khi mổ ra mới biết song thai dính nhau. 

Hồng Hải