Mổ mắt miễn phí cho người nghèo… trên máy bay

(Dân trí) - Bệnh nhân mắc bệnh lý về mắt là các ca phức tạp được chọn để đội ngũ chuyên gia y tế từ Mỹ, Canada, Úc… phẫu thuật miễn phí ngay tại phòng mổ di động trên máy bay. Phòng mổ di động này đã đến nhiều quốc gia trên thế giới, mổ mắt miễn phí cho người nghèo.

Sáng 26/5 Bệnh viện bay Orbis cùng đội ngũ chuyên gia y tế Mỹ, Canada, Úc… đã đáp xuống Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí hàng trăm bệnh nhân nghèo và đào tạo các kỹ thuật nhãn khoa tiên tiến cho các bác sĩ của Bệnh viện mắt Trung ương. Điều đặc biệt là các chương trình này đều diễn ra bên trong một chiếc máy bay DC - 10. Chiếc máy bay được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại, phòng mổ vô trùng, phòng hậu phẫu với khả năng thực hiện 5 ca mổ mắt/ngày.
 
Bệnh nhi sau cuộc phẫu thuật trên bệnh viện bay. Ảnh: H.Hải
Bệnh nhi sau cuộc phẫu thuật trên bệnh viện bay. Ảnh: H.Hải

Trước đó, ngày 25/5 đã diễn ra buổi khám sàng lọc, lựa chọn bệnh nhân phẫu thuật miễn phí trong đợt này tại BV Mắt Trung ương. Theo đó trong tuần đầu tiên, các bệnh nhân được chọn mổ chủ yếu là bệnh nhân mắc các bệnh lý về lác, về thẩm mỹ mắt.

Đây là lần thứ 6 Bệnh viện bay Orbis đến Việt Nam và lần đầu tiên BV bay Orbis đỗ tại sân bay Nội Bài để phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân. Trước đó, Orbis đã triển khai thành công chương trình Bệnh viện Bay tại Đà Nẵng, TP HCM và Huế góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho các đơn vị chăm sóc mắt tại địa phương và ngành mắt.
 
Phòng mổ với trang thiết bị hiện đại trên BV Bay. Ảnh: H.Hải
Phòng mổ với trang thiết bị hiện đại trên BV Bay. Ảnh: H.Hải

Được biết, trong khuôn khổ chương trình, từ nay đến ngày 5/6, hơn 160 bệnh nhân mắc các bệnh lý phức tạp (võng mạc nội khoa, võng mạc ngoại khoa, tạo hình mắt, lác, glô-côm…) mà những đợt điều trị trước đó chưa đạt kết quả cao được phẫu thuật ngay tại phòng mổ trên máy bay. Được biết, Bệnh viện bay Orbis là một mô hình đào tạo nhãn khoa tiên tiến và duy nhất trên thế giới thực hiện trên máy bay DC-10.

Lần đầu tiên đến Hà Nội, BV bay sẽ triển khai chương trình đào tạo cho khoảng 130 cán bộ chăm sóc mắt bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, bác sĩ và kỹ thuật viên gây mê, kỹ thuật viên trang thiết bị của Bệnh viện Mắt Trung ương và các đơn vị chăm sóc mắt khác trên toàn quốc.

Tại Việt Nam, Orbis đã triển khai các dự án tăng cường năng lực khám và điều trị sớm các bệnh về mắt có khả năng gây mù, tăng sự tiếp cận của người dân với các dịch vụ chăm sóc mắt có chất lượng... Đến nay, Orbis đã giúp Việt Nam thành lập 5 Trung tâm nhãn nhi ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP HCM, Bình Định nhằm phòng ngừa và điều trị sớm các bệnh có khả năng gây mù cho trẻ em.

Hồng Hải