Mổ cấp cứu sau 1 tuần bóng tenis đập vào mắt

(Dân trí) - Cách đây một tuần, khi chơi tenis, ông N.H.D (53 tuổi, Cát Linh, Hà Nội) không may bị bóng đập thẳng vào mắt trái. Sau phút choáng váng, ông lại chơi bóng và rồi nhập viện mổ gấp 1 tuần sau đó.

Sáng nay (9/2), sau khi đến khám tại bệnh viện Mắt TƯ, bệnh nhân được chỉ định mổ ngay bởi mắt trái bị dập, dịch kính đọng nhiều máu, bong võng mạc gần như toàn bộ, kèm theo vết rách do hoại tử võng mạc, nghi ngờ có tổn thương hoại tử ở nhiều vùng trong mắt.
 
Th.S, BS Đặng Trần Đạt, Phó trưởng Khoa Đáy mắt - Màng bồ đào, người trực tiếp khám cho ông D cho biết, tình trạng chấn thương mắt trái của bệnh nhân D. rất nặng nề, nhiều khả năng không thể lấy lại thị lực ban đầu cho con mắt này. Ca mổ cấp cứu chỉ giúp hàn vết rách, giúp võng mạc áp trở lại vị trí ban đầu, đồng thời làm sạch máu đọng và hoại tử, giữ lại con mắt chứ thị lực thì bị giảm vĩnh viễn (chỉ có thể nhìn mờ). 
Mổ cấp cứu sau 1 tuần bóng tenis đập vào mắt - 1
Bệnh nhân D được mổ cấp cứu ngay sáng nay vì chấn thương mắt quá nặng. Ảnh: H.Hải

Bà Nguyễn Phương Thu, vợ bệnh nhân D cho biết, ông D bị bóng tenis đập vào mắt trái cách đây đúng một tuần nhưng không thấy mắt bị sưng hay đau nhức. Mãi khi thấy bên mắt bị va đập đỏ lên, gần như không phân biệt được sáng tối, ông D mới vội vàng đến BV để khám nhưng đã không thể phục hồi được thị lực..

BS Đạt cho biết, chấn thương mắt như trường hợp của ông D hay như trường hợp bị bóng golf đập vào mắt rất nguy hiểm do lực bóng mạnh. Vì thế mọi người nên chủ động dùng những dụng cụ bảo vệ mắt thích hợp cho từng môn thể thao.

Hồng Hải