Miếng dán giá rẻ - Cách mạng trong điều trị đột quỵ?

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ Tim Anh (BHF), một miếng dán trên da giá 39 xu (khoảng 12.000 đồng) có thể cải thiện cơ hội sống sót của bệnh nhân đột quỵ.

Miếng dán giá rẻ - Cách mạng trong điều trị đột quỵ? - 1

Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm loại miếng dán da dạng cao dán được dán lên vai hoặc lưng của bệnh nhân và giải phóng thuốc trong khi bệnh nhân được đưa đến bệnh viện - trên xe cứu thương.

Miếng dán được tin là có thể cải thiện kết quả, giúp tăng khả năng sống còn cho những người bị đột quỵ nếu dùng đúng thời điểm.

Thuốc trong miếng dán là glyceryl trinitrate (GTN), giúp hạ huyết áp và giãn các mạch máu, có thể giúp làm giảm tổn thương gây ra trong những phút đầu tiên và vài giờ sau cơn đột quỵ.

Theo các nhà nghiên cứu, khả năng bắt đầu điều trị trong vòng một giờ có thể cách mạng hóa việc điều trị đột quỵ và dẫn tới việc kỹ thuật này sẽ được thông qua trên toàn thế giới.

Các thử nghiệm ban đầu đã cho thấy triển vọng và BHF đã tài trợ cho các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Nottingham kết hợp với 7 cơ sở dịch vụ cấp cứu để thử nghiệm miếng dán cho bệnh nhân đột quỵ và sẽ theo dõi sự phục hồi của họ trong 12 tháng.

Thử nghiệm ban đầu về miếng dán GTN cho thấy nó đã giảm một nửa tỷ lệ tử vong do đột quỵ từ 38% xuống 16%.

GS. Philip Bath từ Đại học Nottingham, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng bằng cách cải thiện lưu lượng máu trong não ở bệnh nhân đột quỵ, có thể cải thiện đáng kể cơ hội sống sót và hồi phục của họ".

Giáo sư Sir Nilesh Samani, Giám đốc Y khoa của Quỹ Tim mạch Anh, nói: "Điều trị hiện nay cho đột quỵ khá hạn chế và hậu quả là bệnh nhân thường tử vong hoặc phải chịu di chứng tàn phế suốt đời.

"Thử nghiệm sử dụng một loại miếng dán đơn giản có thể được áp dụng nhanh chóng bởi các nhân viên y tế ngay khi tiếp cận bệnh nhân.

"Nếu thành công, điều này có thể cách mạng hóa việc điều trị cho các bệnh nhân đột quỵ trên khắp nước Anh và có thể là trên toàn thế giới, và là một bước tiến lớn trong điều trị đột quỵ mà hiện đang bị tụt hậu so với điều trị đau tim".

Đột quỵ thường do huyết khối ở động mạch hoặc vỡ mạch máu trong não và gây tàn phế vĩnh viễn ở khoảng 1/4 số bệnh nhân.

Với hơn 100.000 ca đột quỵ mỗi năm, chi phí cho hệ thống chăm sóc sức khoẻ của Anh ước tính khoảng 2 tỷ bảng. Đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Anh, giết chết khoảng 40.000 người mỗi năm.

Cẩm Tú

Theo MNT