Miền Bắc: Lần đầu tiên đóng thông liên thất không cần mổ mở

(Dân trí) - Thay vì phải mổ mở để vá lỗ thông liên thất, kỹ thuật mới này cho phép bịt lỗ thông liên thất qua da. Theo đó, chỉ 2-3 ngày là bệnh nhân được xuất viện, không cần phải hồi sức đặc biệt như mổ mở.

Hôm qua (8/4), hai bệnh nhi được đóng thông liên thất bằng dù qua da lần đầu tiên tại miền Bắc là Đỗ Việt An (5 tuổi, Đống Đa, Hà Nội), Phạm Gia Huệ (4 tuổi ở Thanh Liêm, Hà Nam).
 
Các chuyên gia Trung Tâm tim mạch ĐH Hamburg (Đức) và chuyên gia Trung tâm tim mạch, BV Nhi TƯ đã đưa một dụng cụ nhỏ chứa 1 chiếc dù ở dạng thu gọn, qua tĩnh mạch bẹn lên thất trái. Khi đến vị trí cần can thiệp, dù sẽ được nở ra như hình số 8 để bịt lỗ thông liên thất. Tỷ lệ thành công trong phương pháp này có thể tới 100%. Hơn thế, chỉ cần 2-3 ngày nằm viện, không cần phải hồi sức đặc biệt đồng thời giảm được chi phí và thời gian nằm viện.

ThS Cao Việt Tùng, thành viên tham gia kíp mổ, cho biết: Trước đây, bệnh lý thông liên thất bắt buộc phải mổ mở, cần tới hồi sức đặc biệt, phải nằm viện 10-14 ngày. Đây là một cuộc phẫu thuật lớn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ với trẻ nhỏ vì bác sĩ phải cho ngưng tim và thay thế quả tim bằng hệ thống hô hấp tạm thời bên ngoài. Ngoài ra, cơ hội mổ cho trẻ khá hạn chế do sức khỏe những trẻ mắc bệnh này thường rất yếu, đến khi bồi dưỡng đạt cân nặng tiêu chuẩn thì có thể tim đã bị suy, việc điều trị lúc này không còn ý nghĩa nữa.

 
Hồng Hải