Mẹ hiến thận cứu con gái suy thận giai đoạn cuối

(Dân trí) - “Tôi như được sinh ra lần thứ 2 và lần này lại cũng chính là mẹ tôi. Mẹ đã bất chấp nguy hiểm cho tôi một quả thận trên cơ thể của mình để tôi được khỏe mạnh, sống bình thường như bao người khác”, bệnh nhân Trương Thúy An xúc động cho biết.

Sáng 13/10, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức lễ vinh danh người hiến thận đối với bà Tăng Thị Thu (sinh 1967, trú Quảng Nam) đã hiến thận cứu con gái mình là Trương Thúy An (sinh 1990) bị suy thận giai đoạn cuối.

Bệnh nhân An được phát hiện suy thận cách đây 6 tháng và đã chạy thận hơn 3 tháng. Để cứu con gái mình, bà Thu quyết định hiến quả thận bên trái cho con.

Bác sĩ Bùi Chín, trưởng Khoa ngoại tiết niệu (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, đây là cặp ghép thận cùng huyết thống nên khả năng tương thích giữa thận cho và người nhận cao, bệnh nhân còn trẻ nên ca ghép rất thuận lợi. Hiện sức khỏe của cả người cho và người nhận đã ổn định, hoàn toàn bình thường. Sau lễ vinh danh, bệnh nhân An sẽ được xuất viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng chúc mừng hai mẹ con bà Thu
Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng chúc mừng hai mẹ con bà Thu

Tại lễ vinh danh, chị An cho biết, để chị có được thân thể khỏe mạnh như bây giờ ngoài sự nhiệt tình, đầy trách nhiệm của ê kip bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng thì đằng sau đó là sự hy sinh của mẹ.

“Tôi như được sinh ra lần thứ 2 và lần này lại cũng chính là mẹ tôi. Mẹ đã bất chấp nguy hiểm cho tôi một quả thận trên cơ thể của mình để tôi được khỏe mạnh, sống bình thường như bao người khác”, chị An xúc động.

Bà Thu thì cho rằng việc cho thận để cứu sống con là trách nhiệm của một người mẹ. Vì con cái, cha mẹ có thể làm bất cứ việc gì để cứu sống con mình.

Bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, theo thống kê, hiện có 300 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 80% đang chạy thận nhân tạo, còn 20% là phẩm phân phúc mạc.

“Hiện này có 9 người chờ ghép thận. Hy vọng sau ca ngày, công việc ghép tạng đặc biệt ghép thận được đưa vào thường quy, tạo cơ hội cho nhiều bệnh nhân được ghép thận”, bác sĩ Thạnh nói.

Khánh Hồng