Mẹ giúp bé thoát khỏi tình trạng biếng ăn như thế nào?

Biếng ăn đã trở thành một “căn bệnh” khá phổ biến ở nhiều trẻ em hiện nay, khiến biết bao bậc cha mẹ đau đầu lo lắng.

Vậy đâu là giải pháp giúp trẻ thoát khỏi tình trạng biếng ăn. Hãy cùng lắng nghe lời chia sẻ của hai trong số những bà mẹ đã thành công trong việc giúp con yêu thoát khỏi tình trạng này.
 
Chị Minh Phương: “Vợ chồng mình không còn phải lo lắng về việc con biếng ăn”
 
Nhìn bé Ly hay ăn chóng lớn lại còn rất nhanh nhẹn, đi học được cô giáo khen, ai cũng nói mình thật là khéo nuôi con. Thế nhưng, cách đây 1 năm về trước, Ly rất biếng ăn. Mặc dù ngày nào mình cũng chế biến rất nhiều món nhưng cứ nhìn thấy thức ăn là Ly lại sợ hãi và kêu khóc. Hai vợ chồng phải ép buộc, Ly mới ăn được vài miếng. Nhưng điều khiến hai vợ chồng mình buồn và khổ tâm hơn là con rất gầy gò; đã 4 tuổi mà trông Ly như mới lên 3. Bé còn luôn trong tình trạng mệt mỏi, không thích hoạt động. Vợ chồng mình rất lo lắng và tìm mọi cách để cải thiện tình trạng biếng ăn cho con.

Mẹ giúp bé thoát khỏi tình trạng biếng ăn như thế nào? - 1

Hết đọc sách báo lại lên các diễn đàn chăm sóc trẻ nhưng có nhiều ý kiến khác nhau khiến mình không biết phương pháp nào là đúng. Cuối cùng hai vợ chồng quyết định đưa con tới bác sĩ nhi khoa tư vấn thì biết được Ly bị mất cân bằng dinh dưỡng, thiếu hụt nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể do không chịu ăn uống, ảnh hưởng tới sự phát triển toàn diện của cơ thể bé. Bác sĩ còn hướng dẫn cách điều chỉnh hành vi và thói quen ăn uống; khuỵên mình bổ sung dinh dưỡng đặc biệt dành cho trẻ biếng ăn để đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cho trẻ phát triển. Ngoài ra, mình còn kết hợp sữa PediaSure BA dành cho trẻ biếng ăn của Abbott. Mỗi ngày mình cho bé uống 2 ly và sau gần 3 tháng sử dụng, bé nhà mình đã khỏe mạnh hẳn lên, ăn uống tốt hơn, dần dần tăng cân, sức đề kháng cải thiện và luôn khỏe mạnh.
 
Chị Thanh Ngọc: “Giờ đây con mình luôn khỏe mạnh và không còn biếng ăn”
 
Bé Nam nhà mình rất hiếu động. Mỗi lần các bạn trong khu phố gọi ra chơi là chạy đi liền. Chính vì mải chơi nên Nam rất thờ ơ với chuyện ăn uống; thường xuyên bỏ bữa. Ba mẹ bắt về ăn cơm cũng chỉ ăn một vài miếng rồi chạy đi chơi tiếp.Vợ chồng mình rất lo lắng về tình hình ăn uống thất thường này của con.
 
Mang chuyện của Nam kể với mấy chị công ty thì mọi người bảo không sao, trẻ con ham chơi nên cứ chiều theo sở thích của bé. Thế nhưng, thấy con bị sụt cân rõ rệt và thiếu tập trung trong học tập, hai vợ chồng quyết định đưa con đến bác sĩ nhi khoa khám. Qua đây, vợ chồng mình biết được, bé Nam đang bị thiếu hụt một số dưỡng chất cần thiết cho cơ thể do biếng ăn.
 
Theo lời khuyên của bác sĩ, vợ chồng mình nhẹ nhàng khuyên bảo con ăn uống đầy đủ các bữa với nhiều món khác nhau và bổ sung cho con 2 ly sữa PediaSure mỗi ngày. Nhờ thế mà con mình đã được cung cấp đầy đủ những dưỡng chất cần thiết để phát triển về chiều cao, cân nặng và luôn khỏe mạnh. Năm nay, bé Nam đang học lớp lá và tuần nào cũng nhận được phiếu bé khỏe, bé ngoan khiến vợ chồng mình rất hạnh phúc.
 

Mẹ giúp bé thoát khỏi tình trạng biếng ăn như thế nào? - 2

PediaSure BA mới đã được chứng minh lâm sàng chứa đầy đủ và cân đối 4 thành phần dinh dưỡng cũng như bổ sung vitamin, khoáng chất đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của trẻ biếng ăn. Đặc biệt, hệ dưỡng chất 3 Sure độc đáo: đạm chất lượng cao từ 3 nguồn phức hợp giúp tăng trưởng và phát triển hoàn hảo; hệ bột đường kép tiên tiến là nguồn năng lượng cân đối giúp trẻ ăn ngon; hệ chất béo độc đáo giàu MCT, AA & DHA hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng tối ưu, giúp phát triển trí tuệ.
 
Cuộc thi“Cho bé khỏe – Mẹ yên tâm” -Chương trình cho tất cả các bậc cha mẹ đang gặp khó khăn về vấn đề ăn uống của con mình. Hãy cùng nhau chia sẻ niềm vui khi bé yêu khỏe mạnh. Truy cập website www.biengan.com