Mẹ con thai phụ suýt tử vong vì sốt xuất huyết

(Dân trí) - Đang mang thai chuẩn bị đến thời kỳ sinh nở, người mẹ không may mắc sốt xuất huyết khiến máu bị “cô đặc”, hai mẹ con đối mặt với nguy cơ tử vong.

Trước nhập viện 2 ngày, thai phụ Trần Thị Thanh Nh. (24 tuổi, (mang thai tuần 38, ngụ tại Vĩnh Long) có biểu hiện sốt cao liên tục, sức khỏe ngày càng suy kiệt nên gia đình đã đưa đến Bệnh viện Hùng Vương, TPHCM.

Các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn bắt thai nhi trong tình trạng người mẹ bị sốt xuất huyết nặng
Các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn bắt thai nhi trong tình trạng người mẹ bị sốt xuất huyết nặng

Tại khoa Cấp cứu của bệnh viện, bác sĩ ghi nhận, thai phụ sốt 38,5oC kèm biểu hiện nhiễm trùng. Các xét nghiệm, kiểm tra hình ảnh cho thấy người bệnh bị giảm tiểu cầu do sốt xuất huyết, kèm theo tình trạng viêm phổi.

Sau 5 ngày điều trị, thai phụ có biểu hiện bị sốc sốt xuất huyết, tình trạng sức khỏe đột ngột diễn tiến theo chiều hướng rất xấu, khi tiểu cầu giảm mạnh, men gan tăng, máu có dấu hiệu cô đặc; trong khi tim thai suy yếu dần. Cả thai phụ và thai nhi đối mặt với nguy cơ tử vong.

Trước tình huống khẩn nguy, Bệnh viện Hùng Vương khẩn cấp hội chẩn liên chuyên khoa.

BS Nguyễn Đăng Quang, Trưởng khoa Cấp cứu cho hay: Chúng tôi thống nhất hội chẩn với quyết định phẫu thuật bắt con cho thai phụ. Tuy nhiên, đây là ca bệnh rất khó, chỉ cần chậm trễ hoặc người can thiệp “non” tay nghề bệnh nhân có thể sẽ tử vong do mất máu ngay trên bàn mổ”.

4 ngày sau cuộc mổ, sức khỏe của cả mẹ và bé đang bình phục tốt
4 ngày sau cuộc mổ, sức khỏe của cả mẹ và bé đang bình phục tốt

Sau khi người mẹ được truyền tiểu cầu, huyết thanh để ngừa nguy cơ chảy máu và rối loạn đông máu, ê kíp phẫu thuật đã mổ bắt em bé thành công trong thời gian chỉ hơn 1 phút. Bé trai nặng 2,7kg lập tức được đưa vào phòng hồi sức xử lý chuyên môn sâu, chống suy tim.

Còn người mẹ cũng được các bác sĩ tỉ mẫn xử lý từng mạch máu nhỏ, đóng ổ bụng, cầm máu thành công.

Chiều 9/10, sau 4 ngày phẫu thuật, sức khỏe của cả mẹ và bé đã ổn định. Đây là một trong những ca thai phụ mắc sốt xuất huyết thể nặng được bệnh viện cấp cứu thành công.

Từ ca bệnh trên, bác sĩ khuyến cáo trong mùa dịch sốt xuất huyết, các thai phụ nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, cần nhanh chóng đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám, hỗ trợ kịp thời.

Vân Sơn