Mẹ cao lớn dễ sinh đôi hơn

(Dân trí) - Chuyên gia sản khoa Gary Steinman, công tác tại TT Y tế New York's Long Island Jewish cho biết: "Lượng insulin giữ vai trò tăng trưởng có liên quan tới chiều cao và sinh đôi".

Steinman đã tiến hành so sánh chiều cao của 129 phụ nữ, những người này đều đã sinh đôi hoặc sinh ba với chiều cao trung bình của phụ nữ Mỹ và phát hiện ra rằng những bà mẹ này luôn cao hơn mức trung bình là 2,5cm.

 

Insulin là một loại protein được tiết ra từ gan và giữ vai trò như một hormone tăng trưởng. Nó làm tăng tính nhạy với các nang của buồng trứng, giúp tăng khả năng rụng nhiều trứng cùng một lúc.

 

“Bất kỳ tác nhân nào tác động làm tăng lượng insulin cũng sẽ làm tăng xác xuất sinh đôi tự nhiên”, bà Steinman cho biết.

 

Những nghiên cứu trước đó tập trung vào đối tượng là những người thấp hơn và những người này cũng có lượng protein insulin thấp hơn. Họ nhận thấy những vùng có phụ nữ cao cũng có tỉ lệ sinh đôi cao hơn những vùng có phụ nữ thấp.

 

Trong nghiên cứu trước đó, Steinman phát hiện ra rằng những phụ ăn nhiều các sản phẩm từ động vật, đặc biệt là các sản phẩm sữa cũng có cơ hội sinh đôi cao gấp 5 lần so với những người khác. Theo giải thích của Steinman, những con bò, cũng giống như con người, cũng sản xuất ra các insulin - có tác dụng tăng trưởng rồi tiết vào máu, và những protein này được đưa vào sữa.

 

Phương Uyên

Theo Reuters