Máu cá mập: Vũ khí mới chống ung thư

(Dân trí) - Kháng thể trong máu cá mập có thể sẽ là một vũ khí chống lại bệnh ung thư hữu hiệu, các nhà nghiên cứu Australia cho biết.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các kháng thể có khả năng chống lại nhiệt độ cao hay trong môi trường axit, kiềm.

 

Những kháng thể trong máu cá mập có thể sống rất khỏe trong ruột của con người, hứa hẹn sẽ tạo ra các loại thuốc chống ung thư hiệu quả.

 

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các kháng thể trong cá mập cũng có khả năng tấn công các tế bào ung thư và ngăn ngừa chúng lan rộng.

 

“Trên thực tế, các tế bào ung thư thường chậm tăng trưởng hoặc thậm chí bị tiêu diệt khi cơ thể người tiếp nhận các kháng thể có trong máu cá mập” chuyên gia Mick Foley, ĐH La Trobe (Melbourne) cho biết.

 

Các nhà khoa học cũng đang hy vọng kháng thể có trong máu cá mập sẽ còn hỗ trợ cho việc điều trị các bệnh khác như thấp khớp hay sốt rét.

 

Minh Thu

Theo HealthDay News