Hà Tĩnh:

Mặt sém, bàn tay dập nát vì bình ga mini phát nổ

(Dân trí) - Trong lúc đang nấu, người đàn ông thấy khí gas bốc cháy liền chạy lại để tắt bếp. Bất ngờ bình gas phát nổ khiến mặt nạn nhân bị cháy sém, bàn tay dập nát.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Khương, 34 tuổi, trú ở xóm Phúc Lập, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh.

Thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cho hay, sáng 3/1/2018, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Khương nhập viện trong tình trạng bàn tay phải bị dập, ngón tay cái bị đứt lìa, mất rất nhiều máu.

Rất nhanh chóng các bác sỹ đã tiến hành cấp cứu thành công cho nạn nhân.

Bàn tay nạn nhân Khương lúc nhập viện
Bàn tay nạn nhân Khương lúc nhập viện

Theo lời kể của nạn nân, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, anh Khương dậy bật bếp gas mini để nấu đồ ăn. Trong lúc đang nấu, anh Khương thấy khí gas bốc cháy liền chạy lại để tắt bếp. Đang cố tắt bếp, bất ngờ bình gas mini phát nổ gây ra các thương tích nói trên.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cho hay, sau khi được xử lý, băng bó vết thương, bệnh nhân Khương đã dần ổn định cả sức khỏe và tâm lý.

Hà Phương