Mật độ dân số Việt Nam gấp 5 lần trung bình thế giới

(Dân trí) - Năm 2008, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở nước ta tăng 13,8%. Hiện, mật độ dân số Việt Nam đã cao gấp 5 lần so với mật độ trung bình thế giới và gấp 1,5 lần nếu so với Trung Quốc.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Dân số, tính đến tháng 10 năm nay, trên toàn quốc có 43 tỉnh có gia đình sinh con thứ 3, đạt 95 nghìn trẻ. Ước tính đến hết năm, con số này sẽ là 142 nghìn. Như vậy, tỷ lệ trẻ sinh con thứ 3 ở nước ta tăng 13,8%.

Theo ông Dương Quốc Trọng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, nguyên nhân khiến nhiều gia đình đẻ con thứ 3 là đã hiểu sai Pháp lệnh dân số năm 2003 (thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh. Trong khi đó, hiện mật độ dân số Việt Nam đã cao gấp 5 lần so với mật độ trung bình thế giới và gấp 1,5 lần nếu so với Trung Quốc. Dân số tăng nhanh trong khi cơ sở hạ tầng xã hội không đáp ứng kịp đã dẫn tới chất lượng cuộc sống toàn dân không được cải thiện nhiều.

Để kiềm chế mức sinh, dự thảo sửa đổi Pháp lệnh dân số đang được tiến hành với quy định cụ thể mỗi gia đình chỉ có 1 - 2 con (có 15 nhóm đối tượng cụ thể được phép sinh con thứ 3).

Cũng theo ông Trọng, Tổng Cục dân số đang xây dựng dự thảo Nghị định về xử phạt đối với cán bộ viên chức nhà nước vi phạm Pháp lệnh dân số.

P. Thanh